Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho hòa giải viên

Trần Cường| 16/01/2021 08:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/1 TAND tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cho 28 Hòa giải viên.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cùng toàn thể cán bộ công chức, nhân viên TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình. Về phía địa phương, có đại diện thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh,  khối Nội chính…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Chánh án TAND cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Tòa án tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hòa giải, đối thoại đến với các tầng lớp nhân dân; khắc phục khó khăn, tiếp tục nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Tòa án xây dựng các đơn vị ngày càng vững mạnh”.

Theo đó, thực hiện theo thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 của Chánh án TANDTC đã ký ban hành Thông tư số quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Thực hiện theo Thông tư, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thực hiện buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 28 Hòa giải viên cấp tỉnh và 8 huyện thị trên địa bàn.

img_6925.jpg
img_6918.jpg
img_6916.jpg
Các hòa giải viên được trao quyết định tại buổi lễ

Được biết, Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021; Luật gồm 4 chương, 42 điều. Điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên phải đảm bảo điều kiện: Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên hoặc luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

Triển khai Luật Hòa giải, đối thoại Tòa án, thực hiện các hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành thông báo, làm thủ tục bổ nhiệm Hòa giải viên. Tuy nhiên Luật hòa giải, đối thoại được triển khai rất gấp, văn bản hướng dẫn của tối cao cũng không thống nhất nên các Tòa địa phương rất khó thực hiện trong việc tìm nhân sự bổ nhiệm Hòa giải viên.

Tại Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đã động viên, thuyết phục nhiều lần để các đồng chí đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ bổ nhiệm. Tuy nhiên, đến nay tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình vẫn chưa đủ số lượng Hòa giải viên được giao.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho hòa giải viên