Không có việc làm ổn định, Bùi Bách Nghĩa lập tài khoản Telegram, tham gia các nhóm kín trên Zalo để tìm gái bán dâm và khách mua dâm, thỏa thuận giá cả rồi đưa khách đến khách sạn. Chỉ trong 5 ngày, Nghĩa bị cáo buộc thực hiện 4 lần môi giới, hưởng lợi bất chính 11 triệu đồng.

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bảo Khánh (SN 1992, ở Hà Nội), Bùi Bách Nghĩa (SN 1992, ở Hà Nội), Dương Minh Tâm (2002, ở Hà Nội) và Lưu Văn Tiến (SN 2002, ở Hà Nội) về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới mại dâm”.
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h30’ ngày 11/3/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính tại Khách sạn Mỹ Lan trên phố Bà Triệu, phát hiện có 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Kết quả điều tra xác định, người môi giới là Bùi Bách Nghĩa và Lưu Văn Tiến.
Tiến hành mở rộng điều tra, Cơ quan công an làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy của Nguyễn Bảo Khánh và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Dương Minh Tâm.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Nghĩa là đối tượng không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định làm trung gian môi giới mại dâm trên các hội nhóm Zalo, Telegram để thu lợi bất chính. Nghĩa lập tài khoản Telegram “Khầy đây” để quản trị 2 nhóm kín nhằm hoạt động môi giới mại dâm.
Ngoài ra, Nghĩa còn tham gia các nhóm do người khác thành lập trên mạng xã hội Zalo để tìm kiếm khách hàng và kết nối với các gái bán dâm.
Bùi Bách Nghĩa đăng thông tin tìm gái bán dâm qua các hội nhóm để họ biết, gửi hình ảnh cho Nghĩa. Sau đó, anh ta dùng những hình ảnh trên gửi cho khách hàng có nhu cầu mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá.
Sau mỗi lần môi giới mại dâm thành công, Nghĩa được hưởng 2-3 triệu đồng.
Theo tài liệu điều tra cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 7/3/2026 - 11/3/2026, Nghĩa thực hiện 4 lần môi giới mại dâm, hưởng lợi bất chính số tiền 11 triệu đồng.
Trong hội nhóm mà Nghĩa hoạt động, Lưu Văn Tiến cũng 1 lần tham gia môi giới mại dâm, hưởng lợi 1 triệu đồng. Nghĩa và Tiến thường đưa khách đến khách sạn Mỹ Lan để mua dâm với giá 8 - 9 triệu đồng/lượt.
Cơ quan tố tụng xác định, ngoài hoạt động trên các hội nhóm để môi giới mại dâm, Nghĩa còn thuê căn hộ chung cư cao cấp để 3 gái bán dâm ăn ở, sinh hoạt, chờ Nghĩa kiếm được khách sẽ “điều” các cô gái này đi phục vụ khách.
Khám xét căn hộ trên, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật có chứa ma túy. Cũng từ đây, Cơ quan công an làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Dương Minh Tâm và mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Bảo Khánh và Đào Xuân Hòa (SN 1992, ở Hà Nội, hiện đang bỏ trốn).
Cũng theo cáo trạng, khoảng 8/2025, Hòa thuê nhà ở phố Đội Cấn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hòa là người trực tiếp giao dịch mua ma túy rồi liên hệ với khách hàng để thỏa thuận giá cả.
Hòa giao cho Khánh nhiệm vụ cân, chia nhỏ ma túy cho khách, cất ma túy vào các thùng nhỏ rồi đóng gói, đặt giao hàng qua ứng dụng hoặc Khánh tự mang hàng giao cho khách theo sự chỉ đạo của Hòa. Khánh được Hòa trả công bằng việc cho sử dụng ma túy miễn phí hoặc được nhận 1 triệu đồng trong khoảng 2-3 ngày.
Trong số các khách hàng của Hòa có cô gái bán dâm tên T. Ngày 9/3/2026, T mua 1 chỉ Katamine với giá 3,7 triệu đồng để mang về dùng chung với “đồng nghiệp”.