Chiều 20/3, TAND TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Thị Vân Anh (SN 1980, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án này, các bị cáo: Lê Thị Xuyên (SN 1982), Nguyễn Xuân Quang (SN 1974), Lương Minh Tuấn (SN 1989), Hà Văn Thành (SN 1990), Vũ Huy Bỉnh (SN 1990), Trần Vân Khánh (SN 1982) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá”, quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hoàng Thị Vân Anh là Chấp hành viên Chi cục THA dân sự quận Ngô Quyền (Hải Phòng) được phân công tổ chức thi hành Bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 18/2/2022 của TAND TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) buộc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Thắng (Công ty Hải Thắng) trả cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Bắc Kạn, Thái Nguyên số tiền trên 103 tỷ đồng. Đây là tài sản bị kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục THA dân sự quận Ngô Quyền.
Sau khi được phân công, Vân Anh tiến hành kê biên tàu Hải Thắng 18, thẩm định giá, ký hợp đồng bán đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô (Công ty Đông Đô) để bán tàu Hải Thắng 18.
Trước đó, Quang đã thuê tàu Hải Thắng 18 để kinh doanh nên muốn mua con tàu này với giá rẻ. Quang liên hệ với Khánh, Thành và phối hợp cùng với Xuyên, Tuấn, Bỉnh tìm cách mua tàu.
Quang lập thêm Công ty TNHH đầu tư vận tải Hoàng Linh (Công ty Hoàng Linh) để tham gia đấu giá. Nhóm Quang, Khánh, Thành, Xuyên, Tuấn, Bỉnh tìm cách đưa các điều kiện gây khó khăn vào quy chế bán đấu giá để hạn chế đơn vị mua hồ sơ đấu giá; cho người của Quang cùng tham gia bán hồ sơ nhằm ngăn cản các doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá.
Đồng thời, tác động để các doanh nghiệp tham gia đấu giá rút đơn tham gia đấu giá, không nộp tiền cọc theo quy định, thông đồng dìm giá sản phẩm đấu giá.
Kết quả, Công ty Hoàng Linh của Quang trúng đấu giá mua tàu Hải Thắng 18 với số tiền 20,489 tỷ đồng, chỉ cao hơn giá khởi điểm 20 triệu đồng.
Do phát hiện vi phạm trong hoạt động bán đấu giá, Viện KSND thành phố kiến nghị và yêu cầu Chi cục THADS quận Ngô Quyền, Công ty đấu giá Đông Đô, Công ty Hoàng Linh lập biên bản hủy hợp đồng mua bán tàu Hải Thắng 18.
Sau đó, việc đấu giá tài sản này được giao cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng thực hiện. Kết quả, tàu Hải Thắng 18 được bán với giá 24,469 tỷ đồng.
Với vai trò là Chấp hành viên có chức năng giám sát việc bán hồ sơ đăng ký đấu giá tàu Hải Thắng 18, dù biết Công ty Đông Đô sửa chữa quy chế đấu giá, thông đồng dìm giá nhưng Vân Anh không kịp thời xem xét, hủy hợp đồng bán đấu giá của Công ty Đông Đô dẫn tới thiệt hại 3,980 tỷ đồng cho Công ty Hải Thắng.
Ngoài ra, Chấp hành viên này khi ký kết hợp đồng thuê neo đậu tàu Hải Thắng 18 đã không khảo sát giá, không lấy báo giá, không tổ chức đấu thầu theo quy định, thuê neo đậu với giá cao đã gây thiệt hại số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
Tổng số tiền Hoàng Thị Vân Anh gây thiệt hại là 7,48 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hoàng Thị Vân Anh 7 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc liên quan tới hoạt động đấu giá tài sản, thi hành án dân sự trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.
Đồng thời, phạt Nguyễn Xuân Quang 400 triệu đồng; Lê Thị Xuyên 350 triệu đồng; Hà Văn Thành 220 triệu đồng; Lương Minh Tuấn 350 triệu đồng; Vũ Huy Bỉnh 200 triệu đồng; Trần Vân Khánh 250 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và cấm các bị cáo này tham gia hoạt động đấu giá tài sản trong thời hạn 4 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.