Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ cháy máy bay tại Nga

Trọng Bằng| 07/05/2019 05:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước thông tin máy bay của Hãng hàng không Aeroflot của Nga gặp nạn tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ cháy máy bay tại Nga

Máy bay chở khách bốc cháy dữ dội khi hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo ở Khimki, Nga ngày 5/5. (Ảnh: AFP)

Được tin máy bay của Hãng hàng không Aeroflot của Nga gặp nạn tại sân bay quốc tế Sheremetyevo trên đường bay từ Moskva đến thành phố Murmansk (Liên bang Nga) làm 41 hành viên phi hành đoàn và hành khách thiệt mạng, nhiều người bị thương, ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D. Medvedev.

Theo báo cáo của hãng hàng không Aeroflot, chuyến bay số hiệu Su-1492 - chở 73 hành khách và phi hành đoàn gồm 5 người - đã khởi hành lúc 18 giờ địa phương (22 giờ Việt Nam) ngày 5/5 trên hành trình từ thủ đô Moskva đi tỉnh Murmansk.

Tuy nhiên, phi hành đoàn đã thông báo sự cố bất thường và quyết định hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay Sheremetyevo khoảng 30 phút sau đó do cháy trên khoang máy bay.

Bộ trưởng Giao thông Nga Yevgeny Ditrikh cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 41 nạn nhân trong đống đổ nát của xác máy bay, trong khi 33 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót sau vụ tai nạn này.

Một nguồn tin trong Cơ quan hàng không Nga (Rosaviasia) cũng cho biết sân bay Sheremetyevo tạm thời phải đóng cửa sau khi chiếc máy bay cháy hạ cánh. Một sân bay quốc tế khác ở Moskva là Domodedovo đã tiếp nhận nhiều chuyến bay trước đó dự kiến hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo.

Một số chuyến bay khác đã được chuyển hướng hạ cánh sang một số sân bay ở Moskva, hoặc Nizhny Novgorod, cách thủ đô khoảng 500km về phía Đông.

Theo báo cáo của hãng hàng không Aeroflot, chuyến bay mã hiệu Su-1492 khởi hành lúc 18 giờ địa phương (22 giờ Việt Nam) ngày 5/5 và sau khi cất cánh phi hành đoàn đã thông báo sự cố bất thường và quyết định hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay khoảng 30 phút sau đó.

Superjet 100 là máy bay dân sự đầu tiên của Nga được sản xuất thời hậu Xôviết. Tại thời điểm ra mắt năm 2011, máy bay này được coi là niềm tự hào dân tộc.

Trước đó, Chính phủ Nga đề xuất trợ giá để các hãng hàng không mua dòng máy bay Superjet và hãng Aeroflot đã trở thành nhà điều hành lớn nhất. Tháng 9/2018, hãng thông báo đặt mua 100 chiếc Superjet.

Trước đó ngày 6/5, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 điều 263 bộ luật hình sự về “vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ hai người trở lên,” sau vụ máy bay Superjet 100, mang mã hiệu Su-1492 thuộc hãng hàng không "Aeroflot" của Nga, hành trình Moskva-Murmansk chở theo 73 hành khách và phi hành đoàn 5 người phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo do cháy trên khoang máy bay làm 41 nạn nhân thiệt mạng, 11 người bị thương.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu thành lập ủy ban quốc gia để điều tra vụ tai nạn này, đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsovoi hỗ trợ tất cả những gì cần thiết cho các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Giao thông Nga Evgheni Ditrikh đã có mặt tại sân bay nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Chính quyền tỉnh Murmansk đã điều động các bác sỹ tâm lý tới sân bay trung tâm của tỉnh này để hỗ trợ thân nhân các hành khách của chuyến bay gặp sự cố. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn đối với chiếc máy bay.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân theo nhiều hướng khác nhau, tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ cháy máy bay tại Nga