Đời sống

Lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam tại Quảng Bình

Minh Phương 10/11/2023 - 06:07

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), tại Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013) quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

z4864777389586_94fac3dc70c7503239cd2e72faffac7b.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Trãi qua 11 năm, Ngày Pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tích cực triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như; mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật… giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt các quy định pháp luật, tuân thủ và thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, qua đó góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hưởng ứng đợt cao điểm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đề nghị mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Từ đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình năm 2023 là lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, PBGDPL về ATGT hoặc pháp luật về PCMT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023” được tổ chức từ ngày 1/7-15/10.

z4864777386792_ba4ea4f16bede2a463dee92d337fab77.jpg
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, PBGDPL về ATGT hoặc pháp luật về PCMT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”.

Theo đó, năm nay Ban Tổ chức cuộc thi cơ cấu gồm 2 loại giải thưởng gồm: Giải do Ban Giám khảo chấm có 14 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Giải được bình chọn thông qua hình thức “thích” (like) và “chia sẻ” (share) trên trang Fanpage: PBGDPL-Quảng Bình có 9 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích).

“Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc thi, nhưng đã có nhiều bài dự thi được quan tâm đầu tư về chất lượng hình ảnh, hiệu ứng âm thanh, kỹ xảo điện ảnh, hình ảnh sinh động, bám sát chủ đề cuộc thi. Cùng với đó, các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo trong quá trình xây dựng kịch bản, viết lời bình, quay phim và dàn dựng, nội dung dễ hiểu, mang lại ấn tượng cho người xem”, ông Hồ An Phong cho biết.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã phát động đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 trên toàn tỉnh. Theo đó đại diện Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn, UBND huyện Quảng Trạch chính thức hưởng ứng thực hiện đợt cao điểm Ngày Pháp luật trong 2 tháng 10 và 11/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam tại Quảng Bình