Đời sống

Lan tỏa phong trào trồng cây xanh ở đảo xa

Minh Triết-Văn Định 15/02/2024 - 19:10

Ngày 15/2, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân nêu bật ý nghĩa của việc trồng cây xanh, đồng thời lưu ý các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu, tìm hiểu, lựa chọn các giống cây phù hợp với quy hoạch, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thời tiết trên địa bàn gắn với thực hiện tốt phương châm “Trồng cây nào, tốt cây đó”, không phô trương, hình thức.

Để mỗi cơ quan, đơn vị là một vườn hoa, vườn cây xanh mát, trong lành, góp phần cổ vũ, động viên bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

a2.jpg
Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân nêu bật ý nghĩa của việc trồng cây xanh

Được biết, năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến đảo xa đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc trồng cây gây rừng để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

a-3.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ (thứ nhất từ phải qua) cùng các đại biểu trồng cây

Trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trồng được hơn 2.000 cây lấy bóng mát, 1.500 cây ăn quả, 1.235 m2 bồn hoa, thảm cỏ, góp phần tạo không gian xanh, xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2024, Vùng 5 Hải quân tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào trồng cây xanh ở đảo xa