Ngày 20/7, Sở Y tế Gia Lai đã ban hành thông báo về việc hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh, với số tiền hơn 462 triệu đồng.
Theo đó, tại Thông báo số 70/TB-SYT, về việc hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024 dựa trên Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính; Công văn 828/CST-PLP ngày 7/4/2026 của Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí của Bộ Tài chính; Quyết định số 8142/QĐ-GLA-KĐT ngày 2/7/2026 của Thuế tỉnh Gia Lai về việc hoàn thuế và các văn bản liên quan.
Sau khi được Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai hoàn trả số tiền phí tuyển dụng viên chức năm 2024 là 462,6 triệu đồng, tương ứng với 1.542 thí sinh đã nộp phí dự tuyển, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiến hành hoàn trả số tiền nói trên cho các thí sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh đã nộp phí dự tuyển nhưng kỳ tuyển dụng không được tổ chức vì lý do khách quan.

Theo thông báo, tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đã nộp phí dự tuyển viên chức năm 2024 sẽ được hoàn trả 300 nghìn đồng/thí sinh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả kể từ ngày 16/7/2026 đến hết ngày 15/9/2026.
Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền thông qua tài khoản của người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Để được hoàn trả phí dự tuyển viên chức năm 2024, thí sinh phải tải mẫu "Phiếu cung cấp thông tin tài khoản hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024"; đồng thời kê khai đầy đủ thông tin, ký tên và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Y tế tỉnh Gia Lai, số 756 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn. Ngoài bì thư ghi rõ "Hồ sơ đề nghị hoàn trả phí dự tuyển viên chức năm 2024".
Hồ sơ bắt buộc gồm: Phiếu cung cấp thông tin tài khoản hoàn trả phí tuyển dụng viên chức năm 2024 (bản chính có ký tên của thí sinh); bản sao Căn cước công dân; bản chính Phiếu thu tiền (nếu có).
Theo Sở Y tế Gia Lai, nếu quá thời hạn nêu trên, thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả phí tuyển dụng thì được xem như không có nhu cầu nhận hoàn lại khoản phí đã nộp.