Cơ quan Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo rằng Yamal đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, tập trung vào quyền được vui chơi của trẻ em và hỗ trợ những người đang sống trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo như xung đột hoặc thiên tai.
Trong khuôn khổ chiến dịch của UNICEF, Lamine Yamal đã viết một bức thư đầy xúc động gửi cho em trai mình, chia sẻ những hy vọng của anh dành cho trẻ em trên toàn thế giới.

Năm ngoái, cầu thủ này đã giao các tài khoản mạng xã hội của mình cho một bé gái chín tuổi đến từ Guinea Xích đạo - quê hương của mẹ anh ấy để cô bé có thể chia sẻ với thế giới những trải nghiệm cuộc sống thường nhật của mình.
“Tôi vô cùng tự hào khi trở thành Đại sứ Thiện chí của UNICEF,” Lamine chia sẻ.
“Khi lớn lên, tất cả những gì tôi có là gia đình, bóng đá và một giấc mơ. Bóng đá đã mang đến cho tôi sự định hướng, cảm giác thuộc về một tập thể và niềm hy vọng vào tương lai. Tôi hiểu việc trẻ em có một nơi an toàn để vui chơi quan trọng đến nhường nào, để các em đơn giản được tận hưởng tuổi thơ, khám phá thế giới, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và trưởng thành.
Tuy nhiên, hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đang lớn lên mà không có những không gian vui chơi an toàn. Khi bị tước đi cơ hội vui chơi, các em cũng mất đi cơ hội phát triển kỹ năng, kết bạn và hình dung về một tương lai tươi sáng hơn", Yamal chia sẻ.
Liên hợp quốc đã công bố một nghiên cứu cho thấy bóng đá có thể giúp thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn và thúc đẩy tiến bộ hướng tới một thế giới công bằng hơn.