Làm rõ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ ở Đồng Nai

Hồ Giàu| 06/11/2017 21:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định tạm giữ hình sự Trần Đình Thu (57 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Như Công lý đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, những người hàng xóm cạnh bên nhà bà Nguyễn Thị Hội (51 tuổi, trú tại nhà số 19/86/26, tổ 8, KP1, phường Long Bình, TP Biên Hòa) nghe thấy tiếng la hét nên chạy qua kiểm tra.

Khi chạy đến, mọi người phát hiện chồng bà Hồi là ông Trần Đình Thu (57 tuổi) đứng trong nhà trên tay vẫn cầm dao dính máu. Còn bà Hồi nằm dưới nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Làm rõ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ ở Đồng Nai

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Mọi người vội đưa bà Hồi đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 23h ngày 2/11, Trần Đình Thu đi nhậu về, say rượu nói nhảm và chửi bới trong nhà.

Lúc này, Trần Đình Quân (26 tuổi, con ông Thu) tức giận cha nên dùng chân đá cái quạt đổ xuống. Thấy vậy, ông Thu lấy con dao Thái Lan đòi đâm Quân. Khi đó, bà Nguyễn Thị Hội vào ngăn cản, giằng co để giật con dao thì bị ông Thu đâm vào vùng ngực gây thủng phổi, thủng tim và tử vong.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ ở Đồng Nai