Tin địa phương

Lâm Đồng từng bước kiểm soát tình trạng xâm hại tài nguyên

Trung Sơn 09/04/2026 - 11:23

Việc tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đã giúp nhiều địa phương ở Lâm Đồng từng bước kiểm soát tình trạng xâm hại đất đai, khoáng sản và thủy sản.

Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và thủy sản tại Lâm Đồng đang có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi các địa phương phải tăng cường biện pháp kiểm tra, xử lý ngay từ cơ sở.

Thực tế cho thấy, nhiều địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp quyết liệt, đặc biệt là tổ chức tuần tra ban đêm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại các xã như Tà Hine, Tà Năng, công tác kiểm tra, kiểm soát được đẩy mạnh với tần suất cao.

Từ đầu năm 2026 đến nay, riêng xã Tà Hine đã tổ chức trên 30 đợt tuần tra, trong đó có nhiều đợt tuần tra ban đêm tại các khu vực giáp ranh, nơi thường xuyên phát sinh vi phạm; qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 7 trường hợp vi phạm liên quan đến san gạt đất trái phép.

tanang-7-.jpg
Xã Tà Năng phát hiện, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trong khi đó, tại xã Tà Năng, lực lượng chức năng cũng duy trì kiểm tra thường xuyên, tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao.

Qua các đợt tuần tra, địa phương đã phát hiện 4 vụ vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng thời điểm này để hoạt động trái phép.

Đáng chú ý, các đối tượng vi phạm thường lợi dụng thời điểm đêm khuya để hoạt động, bố trí người cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì nhanh chóng rút lui, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

khai-thac-1.jpg
Khu vực khai thác đá lậu lọt thỏm giữa rẫy cà phê ở Lâm Đồng bị phát hiện năm 2025.

Trước tình hình đó, việc duy trì tuần tra ban đêm được xem là giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, hạn chế tình trạng tái diễn.

Không chỉ trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tình trạng vi phạm còn diễn ra trong khai thác thủy sản, đặc biệt tại khu vực hồ Tà Đùng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm, trong đó có các hành vi sử dụng phương tiện mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; tất cả đều bị lập biên bản và xử lý nhằm răn đe.

Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên thường có tính chất lén lút, tinh vi và dễ tái diễn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, các địa phương cần duy trì thường xuyên các biện pháp quản lý, phát huy vai trò giám sát của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hướng tới bảo vệ bền vững tài nguyên và môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lâm Đồng từng bước kiểm soát tình trạng xâm hại tài nguyên