Văn hóa - Du lịch

Lâm Đồng nâng tầm du lịch bằng sức mạnh văn hóa

Trung Sơn 08/04/2026 - 10:49

Trong định hướng phát triển ngành văn hóa – du lịch, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định cách tiếp cận bài bản, lấy văn hóa làm nền tảng để nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của điểm đến.

Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt khách, với doanh thu khoảng 56.800 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phục vụ khoảng 25,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 1,5 – 1,8 triệu lượt, doanh thu dự kiến đạt khoảng 71.500 tỷ đồng.

Ngành văn hóa Lâm Đồng đang tiếp tục phát huy vai trò cốt lõi trong phát triển du lịch thông qua việc xây dựng các chương trình, hoạt động mang tính định hướng.

Những giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Các sản phẩm du lịch mới đang được xây dựng theo hướng khác biệt, tăng tính trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời gắn với không gian du lịch đặc trưng.

Nhiều chương trình văn hóa – nghệ thuật được nghiên cứu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Song song đó, các hoạt động văn hóa được thiết kế theo chuỗi, có tính liên kết theo mùa và không gian, từng bước tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục thay vì chỉ tập trung vào các dịp cao điểm.

Đây được xem là giải pháp quan trọng để duy trì sức hút ổn định cho du lịch địa phương.

fdf98684-fe9e-48de-81f3-d62d1bdd83e7.jpg
Lâm Đồng nâng tầm du lịch bằng sức mạnh văn hóa.

Ở góc độ doanh nghiệp, định hướng phát triển này được đánh giá phù hợp với xu hướng thị trường khi du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa.

Việc đầu tư bài bản, có chiều sâu sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Không chỉ tập trung vào nội dung văn hóa, Lâm Đồng còn thể hiện tư duy chủ động trong việc tận dụng giai đoạn chuyển tiếp của hạ tầng giao thông để hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ.

Việc gắn kết các hoạt động văn hóa với các tuyến, điểm du lịch được triển khai đồng bộ, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng, không gian văn hóa mở và các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống địa phương đang được triển khai như một bước chuẩn bị, vừa phục vụ nhu cầu hiện tại vừa hoàn thiện chất lượng trong tương lai.

Khi hạ tầng giao thông thuận lợi hơn, nếu điểm đến đã có sẵn sản phẩm, đặc biệt là các hoạt động văn hóa đặc sắc thì khả năng thu hút và giữ chân du khách sẽ tăng đáng kể.

Trong tổng thể chiến lược, sự kết hợp giữa văn hóa, sự kiện và hạ tầng đang tạo nên hướng đi bền vững cho du lịch Lâm Đồng.

Nhiều sự kiện quy mô lớn sẽ tiếp tục được duy trì xuyên suốt trong năm như Festival Hoa Đà Lạt, Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam, cùng các chương trình quảng bá và chuỗi sự kiện theo mùa.

Các giải thể thao – du lịch tầm quốc gia và quốc tế cũng góp phần khẳng định thương hiệu điểm đến năng động, hấp dẫn.

“Những dịp lễ, gia đình tôi thường lên Đà Lạt du lịch, tôi thấy việc Lâm Đồng định hướng du lịch với nét văn hóa riêng, vừa tạo trải nghiệm thú vị hơn cho du khách rất phù hợp với bối cảnh hiện nay", chị Lam Anh, du khách chia sẻ.

"Vừa tham quan các điểm du lịch, vừa được chiêm nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống sẽ là một điều rất thú vị, nhất là với giới trẻ hiện nay. Hy vọng, trong tương lai, Lâm Đồng sẽ là một điểm đến lý tưởng", anh Quốc Nam, du khách TP.HCM nói.

dia-diem-du-lich-lam-dong-2.jpg
Lâm Đồng lấy văn hóa làm nền tảng để nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của điểm đến.

Song hành với phát triển, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được tăng cường nhằm đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực quản lý, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Việc tổ chức biểu diễn phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, đặc biệt theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Các hành vi như biểu diễn sai nội dung đăng ký, lạm dụng kỹ thuật làm sai lệch tiết mục, hát nhép gây hiểu lầm hay quảng cáo sai sự thật đều phải được kiểm soát chặt chẽ.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này được yêu cầu thực hiện đúng nội dung đã được phê duyệt, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật từ nội dung đến hình thức.

Mỗi chương trình cần xây dựng kịch bản chi tiết, đảm bảo tính chân thực, minh bạch và phù hợp chuẩn mực văn hóa. Với cách tiếp cận chủ động, kết hợp giữa phát triển nội dung văn hóa, tổ chức sự kiện và hoàn thiện hạ tầng, Lâm Đồng đang từng bước biến giai đoạn chuẩn bị thành lợi thế cạnh tranh, hướng đến phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lâm Đồng nâng tầm du lịch bằng sức mạnh văn hóa