Chiều 26/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, Lâm Đồng phát hiện, xử lý trên 2.100 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 800 vụ so với năm 2024. Đối với các vụ án, vụ việc, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự được dư luận quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều cho chủ trương xử lý kịp thời, đúng quy định.
Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đã phát hiện, vô hiệu hóa các nguồn phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, thông tin bôi nhọ hình ảnh, uy tín của Lãnh tụ, của Đảng, Nhà nước; xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, cung cấp, sử dụng internet. Cũng trong năm, Lâm Đồng thực hiện 337 cuộc thanh tra, tiếp hơn 9.200 lượt công dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có nhiều chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai. Vì thế, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung rà soát những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật để kiến nghị khắc phục, sửa đổi, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong tỉnh.
Song song với đó, việc nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… phải bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo một cách nhanh chóng.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải làm tốt công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở; tập trung phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách; quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, trật tự xây dựng, đấu thầu, đấu giá.
Ngoài ra phải quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực, nhất là tài chính, tài sản công; xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.