Doanh nghiệp - Doanh nhân

Lãi suất huy động tăng trở lại

Trang Nhi 15/06/2026 - 12:57

Diễn biến tăng lãi suất gần đây phản ánh nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của các ngân hàng trong bối cảnh tín dụng được kỳ vọng tăng tốc trở lại.

Thị trường tiền gửi ghi nhận những tín hiệu tăng nhiệt trong tuần qua khi một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

huy-dong.jpeg
Ảnh minh họa

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn từ 1-3 tháng được ACB nâng lên mức trần 4,75%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng đồng loạt tăng trở lại vùng 7,1-7,3%/năm với mức tăng mạnh nhất tới 1,6 điểm phần trăm tại tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn này lên 7,3%/năm, mức lãi suất cao nhất tại ACB hiện nay.

Trước đó, một số ngân hàng cũng đã tăng lãi suất huy động như Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

VCBNeo đã đưa lãi suất trực tuyến các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trở lại mức 7%/năm. Những động thái này cho thấy áp lực huy động vốn tại một số ngân hàng đang gia tăng trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được kỳ vọng phục hồi.

Tuy nhiên, cũng có ngân hàng giảm lãi suất huy động. Ngày 9/6, BIDV đã giảm lãi suất trở lại sau hai lần tăng liên tiếp. Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) giảm lãi suất huy động trong tháng 6 với mức điều chỉnh từ 0,1-0,2 điểm phần trăm.

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) dẫn đầu thị trường về mức lãi suất niêm yết chính thức với 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng số Cake by VPBank áp dụng mức 7,4%/năm cho các kỳ hạn dài, trong khi Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV), Ngân Hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cùng niêm yết quanh 7%/năm.

Ở nhóm lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi giá trị lớn, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục đứng đầu với mức 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng đối với khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) áp dụng mức 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng, còn Ngân hàng số Vikki Bank và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) duy trì các mức ưu đãi từ 7,2-7,9%/năm.

Theo các chuyên gia, diễn biến tăng lãi suất gần đây phản ánh nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn của các ngân hàng trong bối cảnh tín dụng được kỳ vọng tăng tốc trở lại.

Bên cạnh đó, xu hướng người dân tăng nắm giữ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng cùng với việc doanh nghiệp giảm tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng làm gia tăng áp lực huy động vốn. Trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR) tại nhiều ngân hàng đã vượt 100%, mặt bằng lãi suất khó có nhiều dư địa giảm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãi suất huy động tăng trở lại