Kỳ vọng thị trường lao động sẽ tiếp tục cải thiện

Trang Nhi| 26/04/2022 16:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thị trường lao động trong quý I tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. VCSC kỳ vọng việc này sẽ hỗ trợ sự phục hồi của các hoạt động sản xuất và bán lẻ.

Trong báo cáo vĩ mô mới nhất, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nêu kỳ vọng thị trường lao động sẽ tiếp tục cải thiện trong các quý tới nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ và sự phục hồi ổn định của nền kinh tế.

Đồng thời kỳ vọng số lượng việc làm trong khu vực công nghiệp sẽ gia tăng khi các số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày đã giảm mạnh xuống dưới 30.000 ca vào giữa tháng 4 so với mức đỉnh là hơn 180.000 ca hàng ngày vào giữa tháng 3.

thi-truogn-lao-dong.jpg
Kỳ vọng thị trường lao động sẽ tiếp tục cải thiện

Trong khi đó, việc nối lại hoàn toàn các chuyến bay quốc tế từ giữa tháng 3 sẽ thu hút nhiều việc làm hơn trong khu vực dịch vụ. Số lượng việc làm và thu nhập gia tăng sẽ hỗ trợ sự phục hồi của các hoạt động sản xuất và bán lẻ.

Quý I vừa qua, thị trường lao động ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Số người chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19 đã giảm còn 16,9 triệu người (giảm 7,8 triệu người so với quý trước). 

Cũng trong quý I, thị trường lao động có thêm 1 triệu việc làm; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm. Lực lượng lao động tăng 441.500 người so với quý trước và 159.300 người so với cùng kỳ, đạt 51,2 triệu người trong quý I,  nâng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lên 68,1% - mức cao nhất trong 9 tháng qua. Đồng thời, lao động có việc làm tăng thêm 1 triệu người lên 50 triệu người (tăng 132.200 người cùng kỳ năm ngoái).

Trong khi đó, số người thất nghiệp giảm còn 1,14 triệu người (giảm 521.500 người so với quý trước), giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 2,24% – mức thấp nhất trong 1 năm.

Thị trường lao động cải thiện nhờ số lượng việc làm trong khu vực dịch vụ tăng mạnh. Trong quý I, lao động có việc làm trong khu vực dịch vụ tăng 1,47 triệu lên 19,4 triệu người. Trong khi đó, lao động có việc làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng không thay đổi nhiều so với quý trước, duy trì quanh mức 16,8 triệu người trong quý I (giảm 82.700 người so với quý trước, nhưng tăng 661.300 người so với cùng kỳ).

Ngược lại, lao động có việc làm trong khu vực nông, lâm và ngư nghiệp giảm 426.800 người so với quý trước và 192.200 người so với cùng kỳ còn 13,9 triệu do nhiều người quay trở lại làm việc sau giai đoạn giãn cách xã hội vào quý III/2021.

Thu nhập bình quân tăng mạnh. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng 20,1% so với quý trước lên 6,4 triệu đồng/tháng (tăng 1,7% so với cùng kỳ) với sự cải thiện được ghi nhận trong cả 3 khu vực chính của nền kinh tế. 

Số lượng doanh nghiệp hoạt động tiếp tục tăng trong quý I vừa qua. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng ròng 8.873 doanh nghiệp trong quý I, giảm 37% so với quý trước (do yếu tố mùa vụ) nhưng tăng 139% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 18,1% so với cùng kỳ lên 34.590 doanh nghiệp, trong khi số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường (gồm doanh nghiệp chờ giải thể và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 5,2% so với cùng kỳ xuống còn 15.624 trong quý I.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng thị trường lao động sẽ tiếp tục cải thiện