Văn hóa - Du lịch

Kỷ niệm 486 năm ngày mất của Trạng nguyên Lê Ích Mộc

Vũ Ba - Hương Thi 24/03/2024 - 12:50

Nhân dịp kỷ niệm 486 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc, từ ngày 22 đến 24/3 (tức 13-15/2 Âm lịch), tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc (xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức lễ hội với nhiều nghĩ lễ truyền thống, hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân công đức của Trạng nguyên.

Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động nghi lễ tế tâm linh, dâng hương, kính lễ được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang nghiêm tại Khu tưởng niệm và các khu di tích liên quan đến cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Trạng nguyên Lê Ích Mộc trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Bên cạnh đó, phần hội với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi đặc sắc mang nét đặc trưng truyền thống của đất và người Thủy Nguyên như: Hát Đúm, ca Trù, Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ của học sinh, ... thu hút đông đảo nhân dân và du khách; qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá lịch sử văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

img_20240323_201000.jpg
Các đại biểu dâng huơng tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc.

Lễ hội là sự kiện được huyện Thủy Nguyên tổ chức hằng năm nhằm phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống, tôn vinh vị thế, tầm vóc và những đóng góp to lớn của Trạng nguyên Lê Ích Mộc - Trạng nguyên đầu tiên của vùng đất Hải Phòng. Đồng thời, tôn vinh truyền thống hiếu học của nhân dân trên địa bàn huyện.

Lễ hội đã góp phần quảng bá các điểm du lịch tâm linh của huyện; ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, dâng hương, tham dự các hoạt động lễ hội.

img_20240323_200941.jpg
img_20240323_200936.jpg
Hội thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ tại lễ hội.

Trạng nguyên Lê Ích Mộc (1458-1538) là người làng Thanh Lãng, tổng Phù Lưu, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, (nay là xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Thủa nhỏ, do nhà nghèo lại mồ côi cha, ông phải đến ở nhờ tại chùa Diên Phúc của làng để được học tập.

Mùa xuân năm Nhâm Tuất niên hiệu Cảnh Thống thứ 5 (năm 1502, đời Lê Hiến Tông), Lê Ích Mộc đỗ Trạng nguyên, được triều đình trọng dụng và làm quan đến chức Tả Thị lang. Ông còn là vị Trạng nguyên khai khoa của TP. Hải Phòng.

Sau khi thôi làm quan, ông về quê nghiên cứu đạo Phật và mở trường dạy học, cùng dân làng phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

img_20240323_200932.jpg
Đông đảo đại biểu, nhân dân, du khách, học sinh về dự lễ hội và dâng hương tưởng niệm nhớ công đức của Trạng nguyên.

Sau khi Trạng nguyên Lê Ích Mộc mất, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và trị ân công đức của ông, nhiều địa phương đã lập đền thờ ông; trong đó có Khu tưởng niệm Trạng nguyên gồm Nhà Tưởng niệm, Từ đường, Lăng mộ, đền Quảng Cư, chùa Lốt và chùa Vang tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Trải qua hàng trăm năm trường tồn, quần thể di tích nhà tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 486 năm ngày mất của Trạng nguyên Lê Ích Mộc