Tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin trái chiều liên quan tới việc bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng phu với tổng mức đầu tư 17 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.
Liên quan tới nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin phản ánh.

Đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí và dư luận xã hội, bảo đảm tính thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch được giao tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 1/2026, đồng thời kịp thời đề xuất phương án xử lí nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lí dự án phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chuyên môn và tổ chức thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt; Sở Xây dựng và UBND phường Đông Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai các nội dung liên quan.
Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ký phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, gia cố thắng cảnh Hòn vọng phu, thuộc cụm Di tích Nghệ thuật và Thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi) ở phường Đông Quang. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.
Theo hồ sơ được phê duyệt, giải pháp kỹ thuật chủ yếu là gia cường kết cấu bằng cách khoan cấy thép D14 theo phương đứng, kết hợp bơm chèn vữa SIKA GROUT 214-11, loại vữa gốc xi măng có cường độ chịu nén và chịu kéo cao vào các vết nứt và lỗ khoan dọc thân đá.
Phương án này nhằm liên kết các khối đá rời rạc, ngăn chặn sự phát triển của vết nứt và giảm thiểu nguy cơ sụp đổ. Không chỉ dừng lại ở giải pháp kỹ thuật, dự án còn được đặt trong tổng thể các khuyến nghị khoa học.
Tại Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án bảo tồn di tích thắng cảnh Hòn Vọng phu” tổ chức tháng 10/2023, nhiều chuyên gia địa chất, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu văn hóa đã thống nhất quan điểm: Hòn Vọng phu không đơn thuần là một khối đá tự nhiên, mà là một thiết chế văn hóa cộng đồng, gắn với tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người dân.
Bên cạnh gia cố cấu trúc, các chuyên gia cũng đề xuất lắp đặt hệ thống chống sét chủ động, chống sét lan truyền, bổ sung rào chắn cảnh báo và camera giám sát nhằm hạn chế tác động từ con người và yếu tố thiên nhiên trong tương lai.
Trải qua thời gian, di tích này nhiều lần bị sét đánh, trong đó 2 lần gần nhất vào tháng 6 và tháng 8 năm 2022. Mưa lớn kèm sấm sét đã gây sạt lở tại thắng cảnh Hòn Vọng phu ở 2 vị trí là phía Tây gần đỉnh bị sạt lở khối đá khoảng 1m x 3m và phía Đông bị sạt lở khối đá 2,5mx3m.
Được biết, Cụm Di tích Nghệ thuật và Thắng cảnh núi An Hoạch được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích cấp quốc gia năm 1992 gồm đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa và Hòn vọng phu.