Trong đợt cao điểm kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát gần 40.000 phương tiện, kết quả cho thấy vi phạm nồng độ cồn ở nhóm tài xế ô tô chiếm khoảng 0,2% tổng số phương tiện được kiểm tra.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, ngày 9/5, lực lượng CSGT đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm.
Trong thời gian thực hiện, lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 40.000 phương tiện, trong đó có 9.520 ô tô gồm xe khách, xe tải và xe con. Kết quả kiểm tra ghi nhận 19 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn, tương đương khoảng 0,2% tổng số ô tô được kiểm tra.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây là tín hiệu tích cực phản ánh nhận thức “đã uống rượu, bia thì không lái xe” của nhiều tài xế ô tô đã được nâng lên sau thời gian dài duy trì tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm.
Dù tỷ lệ vi phạm ở nhóm tài xế ô tô ở mức thấp, tình trạng người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm số lượng lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe, không mang đăng ký xe, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước đó, trong đợt kiểm tra ngày 5/5, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 30.000 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 1.717 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 5,7%, đồng thời tạm giữ 1.717 phương tiện.
Trong số này, người điều khiển mô tô vi phạm chiếm tới 1.609 trường hợp, tương đương 93,7%, trong khi người điều khiển ô tô vi phạm là 16 trường hợp, chiếm gần 1%.