Không khí lạnh tăng cường cả 3 miền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, có nơi dưới 0 độ C

Ngọc Mai| 17/01/2021 16:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh đang tăng cường mạnh gây rét đậm, rét hại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

thoi-tiet.jpg
Không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét đậm, rét hại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều  ngày 17/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo: Chiều tối và đêm nay (17/01), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên đêm nay và ngày mai (18/01) ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Từ đêm mai (18/01) Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai (18/01), không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước trong 10 ngày tới

Phía tây Bắc Bộ
Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng; riêng đêm 20/01 có mưa rải rác. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét, có nơi rét đậm về đêm và sáng.
Từ đêm 21-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía đông Bắc Bộ
Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét, có nơi rét đậm về đêm và sáng.
Từ đêm 20-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng từ đêm 24-27/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Đêm 17 ngày 18/01, đêm có mưa, có nơi mưa vừa; ngày có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại.
Từ đêm 18-27/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Đêm 17 ngày 18/01, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa rải rác; Phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.
Từ đêm 18-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng đêm 18 sáng sớm ngày 19/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Nguyên
Từ đêm 17-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 17-19/01 đêm và sáng trời rét.

Khu vực Nam Bộ
Từ đêm 17-27/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 17-19/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội
Từ đêm ngày 17-20/01, đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm 17-18/01 trời rét đậm, rét hại; sau trời rét về đêm và sáng.
Từ đêm 20-22/01, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 23-27/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng từ đêm 24-27/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường cả 3 miền, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét hại, có nơi dưới 0 độ C