Khởi tố vụ đào trộm hài cốt để tống tiền

Phúc Thái| 24/10/2022 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do nợ nần, túng quẫn Nguyễn Công Nho (50 tuổi, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã đánh cắp hài cốt để tống tiền.

Tối ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” quy định tại Điều 319, Bộ luật hình sự, bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

dao_trom_hai_cot(1).jpg
Cơ quan Công an bàn giao hài cốt bị đào trộm cho gia đình mai táng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Công Nho khai nhận: Do nợ nần về kinh tế, Nho đã đào mộ, giấu hài cốt ông L.S.T. ở cánh đồng thôn Bạch Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy với mục đích để đòi tiền chuộc của người nhà ông T.

Trước đó, gia đình ông T. nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo rằng, hài cốt của người thân nằm trong ngôi mộ táng tại nghĩa trang địa phương đã bị đào trộm.

Kẻ gian ra điều kiện rằng, nếu muốn "chuộc" lại hài cốt người thân thì gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho đối tượng số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt người quá cố sẽ bị tiêu hủy.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được Nho sau 24 giờ gây án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ đào trộm hài cốt để tống tiền