Khởi tố vụ án con rể cũ chém chết mẹ và em vợ

Duyên Hà| 13/08/2016 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin mới nhất vụ án mạng ở Thái Bình, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tuấn để tiếp tục điều tra.

Ngày 12/8/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 84, khởi tố bị can số 142 và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án con rể cũ chém chết mẹ và em vợ

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Cùng ngày, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức khen thưởng cho 2 người dân có thành tích trong việc bắt giữ đối tượng Tuấn sau khi gây án.

Như Báo Công lý đã đưa tin trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 11/8, tại số nhà 613 phố Lý Bôn, tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vào thời gian trên, Nguyễn Văn Tuấn đã đến nhà chị Bùi Thị Huế (1978) trú tại địa chỉ trên để đòi nợ. Trong khi đòi nợ đã xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng dao bầu mang theo đâm chị Huế và bà Nguyễn Thị Tỉnh (60 tuổi) làm cả hai chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân ban đầu xác định, Tuấn đến đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Trước đây Tuấn có kết hôn với con gái bà Tỉnh là Bùi Thị Hương nhưng hai người đã ly dị.

Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án con rể cũ chém chết mẹ và em vợ