Khởi tố 4 bị can trong vụ nổ súng tại quán cà phê

Hồ Huy| 28/04/2020 07:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì mâu thuẫn cá nhân, Ngô Hồng Ngọc gọi 3 đối tượng mang súng đến bắn nhiều phát khiến đối thủ bị thương.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "giết người" đối với 4 bị can gây ra vụ nổ súng trong quán cà phê tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một làm 1 người bị thương.

Bị can chủ mưu được xác định là Ngô Hồng Ngọc, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Ba bị can còn lại là: Võ Tấn Tài, 27 tuổi; Phạm Trần Đình Lâm, 29 tuổi (cùng ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Đoàn Anh Khoa, 25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố 4 bị can trong vụ nổ súng tại quán cà phê

Từ trái qua: Ngọc, Tài, Khoa, Lâm

Nạn nhân là ông Hoàng Ngọc Sơn Lâm, 35 tuổi, quê Lâm Đồng, là quản lý một kho hàng tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 28/3, do mâu thuẫn với ông Sơn Lâm nên Ngô Hồng Ngọc đã gọi điện rủ 3 đối tượng là Tài, Lâm và Khoa đi đánh ông Sơn Lâm.

Lúc này, vợ chồng ông Sơn Lâm đang ngồi uống cà phê cùng nhóm bạn tại quán cà phê thuộc phường Phú Hòa.

Khoảng 9h40 cùng ngày, xác định được quán cà phê nạn nhân Sơn Lâm đang ngồi, Võ Tấn Tài là đối tượng đã trực tiếp cầm súng xông vào quán, táo tợn bắn nhiều phát về phía bàn của ông Lâm và nhóm bạn đang ngồi. Vụ việc khiến ông Lâm bị thương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 4 bị can trong vụ nổ súng tại quán cà phê