An ninh trật tự

Khởi tố 13 đối tượng truy đuổi, đánh 2 anh em ruột tử vong 

Vũ Ba 28/07/2023 - 19:22

Liên quan đến vụ 2 anh em ruột tử vong bên lề đường lúc đêm khuya ngày 28/7, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố 13 bị can để điều tra về tội Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo các quyết định, 11 bị can bị khởi tố, điều tra về tội “Giết người” gồm: Vũ Xuân Thắng (18 tuổi), Đỗ Anh Tú (19 tuổi), Nguyễn Mạnh Dương (19 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (18 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (17 tuổi), Đỗ Khánh Hòa (17 tuổi), Nguyễn Văn Tuyên (17 tuổi), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Lê Đình Cương (21 tuổi) cùng ở tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và Đỗ Việt Anh (18 tuổi), Nguyễn Văn Đức (18 tuổi) cùng ở tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Hai bị can bị khởi tố, điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Phạm Huy Hoàng (20 tuổi) và Tô Thành Đạt (20 tuổi) cùng ở tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

screenshot_20230728-190203_bo-mi.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 19/6, tại đường liên xã đoạn qua xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên), người dân phát hiện 2 anh em ruột Phạm Văn T (16 tuổi), Phạm Văn T (15 tuổi) ở xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên tử vong bên lề đường, chiếc xe máy nằm nghiêng bên gốc cây gần đó.

Theo điều tra, sau thời gian làm việc trên địa bàn thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), rạng sáng ngày 19/6, hai anh em Phạm Văn T, Phạm Văn T điều khiển chiếc xe máy mang BKS 15G1-902.xx di chuyển theo hướng cầu Dinh (từ thị xã Kinh Môn) về nhà ở xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên.

Khi qua đoạn đường liên xã thuộc thôn 1, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên), hai anh em bị nhóm thanh, thiếu niên trên dùng xe máy truy đuổi, tấn công, khiến anh em T hoảng sợ bỏ chạy nhanh rồi đâm trúng gốc cây bên đường.

Sau đó, hai anh em T bị ngã xuống đường, rồi bị nhóm thanh, thiếu niên trên dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, nhóm thanh, thiếu niên rời khỏi hiện trường, bỏ lại hung khí.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chiếc năng phát hiện, thu giữ được 2 tuýp sắt, 3 xe mô tô cùng nhiều vật dụng khác liên quan đến vụ án.

1690544902281.jpeg
Ba đối tượng bị truy nã.

Ngoài 13 thanh thiếu niên đã bị khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt.

Đến sáng 28/7, bị can Lê Đình Cương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 13 đối tượng truy đuổi, đánh 2 anh em ruột tử vong