Sáng 19/12, cùng với cả nước, nhiều địa phương khu vực Đông Nam Bộ (TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai) đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình trọng điểm.
Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đồng loạt diễn ra vào 9h sáng 19/12.
Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).
Nhóm phóng viên Báo Công lý đã có mặt tại nhiều điểm cầu ở khu vực Đông Nam Bộ (TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai) để ghi nhận sự kiện đặc biệt quan trọng này.
* Tại TP.HCM
Phóng viên Kim Sáng ghi nhận loạt công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xây Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM hơn 2.240 tỷ đồng
Sáng 19/12, TP.HCM tổ chức lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hoá Thanh niên tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn.
Đến dự Lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Về phía lãnh đạo TP.HCM có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đối với thế hệ trẻ.
Theo ông Cường, dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên được TP.HCM xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TP.HCM.

“Việc đầu tư này không chỉ là đáp ứng nhu cầu phát triển không gian văn hóa sinh hoạt cho thanh niên trong giai đoạn mới mà còn thể hiện sự kế thừa, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Đoàn viên và thanh niên Thành phố đã dày công vun đắp", ông Cường nói.
Dự án Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM được xây mới với tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng ngay trên khu đất số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích hơn 14.344 m². Công trình gồm 25 tầng (4 tầng hầm, 21 tầng nổi), cao gần 85 m, sử dụng 100% vốn ngân sách TP.HCM và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Với dự án mới, các không gian chức năng sẽ phong phú và hiện đại hơn, bao gồm quảng trường sự kiện, hội trường đa năng 500-700 chỗ, không gian triển lãm - trưng bày, thư viện chuyên ngành - thư viện điện tử cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ văn hóa, thể thao, truyền thống, truyền thông khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, AI, sáng tạo, tư vấn tuyển dụng, đào tạo kỹ năng…
Dự án lần này sẽ xây mới hoàn toàn, toàn bộ công trình cũ sẽ được tháo dỡ. Trong khoảng 3 năm xây dựng, toàn bộ hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên sẽ tạm di dời để đảm bảo tiến độ và an toàn thi công.
Bí thư Trần Lưu Quang dự Lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ
Sáng 19/12, tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam.
Tham dự sự kiện có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở ban ngành TP.HCM.
Tuyến đường kết nối trung tâm Bến Thành với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến vận hành thương mại vào Quý IV-2028. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao quốc gia, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn về một TP.HCM phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và dẫn dắt khu vực bằng hạ tầng hiện đại.

Tuyến đường sắt này có chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sau khi đi vào vận hành, dự kiến quý IV-2028, tuyến sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho TP.HCM và cả khu vực Đông Nam Bộ.
Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP.HCM, chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed là nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án được xây đường đôi, khổ 1435 mm, chiều dài tuyến chính khoảng 54,062 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.
Dự án được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời trên tuyến và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác từ 6 giờ - 23 giờ, tất cả các ngày trong tuần. Thời gian giãn cách giữa các đoàn tàu là 20 phút/chuyến. Thời gian chạy tàu khoảng 13 phút.
Điểm đầu dự án tại khu vực Bến Thành, sau đó tuyến chạy dọc khu vực công viên song song đường Lê Lai, chuyển hướng tại đường Nguyễn Thái Học để đi theo trục Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi vượt qua rạch Bến Nghé, tuyến chuyển hướng Đông Bắc đi vào đường Hoàng Diệu, đến khu vực giao với đường Nguyễn Tất Thành chuyển hướng Đông Nam bám sát hành lang đường Đoàn Như Hài.
Tuyến đi thẳng qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, sau đó chuyển hướng Đông Nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường Nguyễn Thị Thập sang địa phận phường Tân Mỹ, vượt sông Soài Rạp, chạy dọc theo đường Rừng Sác. Điểm cuối tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP.HCM.
Chủ tịch TP.HCM bấm nút khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1)
Sáng 19/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.
.jpg)
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT) là dự án trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 2-8-2024.
Dự án có mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu; hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đồng bộ với các tuyến đường vành đai 3, 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ nói chung.
.jpg)
Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đầu tư xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/h.
Dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 có 4 làn xe hoàn chỉnh. Xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí... đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
.jpg)
Tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỷ đồng. Quy mô giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.HCM có chiều dài khoảng 24,7 km đi qua địa bàn 5 xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tân An Hội, Nhuận Đức, Thái Mỹ (thuộc huyện Củ Chi cũ) với diện tích ảnh hưởng khoảng 220.097 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 2.122 trường hợp.
Quy mô giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi qua địa bàn các xã, phường bao gồm: phường Gia Lộc, phường An Tịnh, Phường Gò Dầu, xã Phước Thạnh, xã Bến Cầu với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 250 ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 1.629 trường hợp.
Thông xe kỹ thuật gần 15 km cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM
Sau hai năm thi công, 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP. HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) ở phía Đông của Vành đai 3 TP. HCM chính thức thông xe kỹ thuật.
Dù chưa phải thông xe chính thức nhưng đây được xem là dấu mốc quan trọng về tiến độ thi công, đồng thời báo hiệu tuyến vành đai chiến lược của thành phố đang dần thành hình, mở ra thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Đông trong thời gian tới.

Công trình uốn lượn quanh khu đô thị Vinhomes Grand Park, băng qua nhiều tuyến đường hiện hữu và vùng ven sông Đồng Nai, tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông cửa ngõ.
Tuyến cầu cạn này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển không gian đô thị mới.
Dấu ấn hôm nay được xem là dấu mốc quan trọng cho đại công trường 76km Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

TP.HCM có thêm nơi chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ
Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao cho cán bộ – Bệnh viện Thống Nhất là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 785,930 tỷ đồng; thời gian hoàn thành vào năm 2027; quy mô xây dựng khối nhà trung tâm (10 tầng nổi, 1 tầng hầm và sàn kỹ thuật hầm đặt máy gia tốc, 1 tum) và Gara ngầm ngoài khối nhà trung tâm (2 tầng hầm); tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 32.276,8 m2. Cạnh đó, đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn.

Dự án tọa lạc trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất hiện hữu, nơi có vị trí đắc địa, cận kề với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngay ngã tư Bảy Hiền cửa ngõ phía Bắc trung tâm thành phố, nơi có nhà ga kết nối tuyến Metro số 2 và số 5 đi qua, cùng với nền tảng vững chắc về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị và chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao tuyến cuối của Bộ Y tế, với chức năng đặc thù là chăm sóc, khám và điều trị sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và TP.HCM đối với công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài.

Dịp này, TP.HCM chọn 10 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn với mức đầu tư 2.240 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; xây dựng hai đoạn Vành đai 2 TP.HCM, gồm đoạn 1 (cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dài gần 3,6km, tổng mức đầu tư 2.653 tỷ đồng; Đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) dài 2,4 km, tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng;
Xây dựng đường cao tốc TP. HCM - Mộc Bài giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng; khởi công cầu đường Nguyễn Khoái tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng; thông xe kỹ thuật 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc); khánh thành Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).
* Tại Lâm Đồng
Phóng viên Văn Thân ghi nhận, sáng 19/12, tại phường Mũi Né (Lâm Đồng), Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Quân sự Phan Thiết. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Theo Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ), ngay khi chủ trương đầu tư dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 18/3/2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu tổ chức thực hiện với tinh thần “khẩn trương, quyết liệt, khoa học, hiệu quả”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ đã chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; chỉ sau một tháng khẩn trương khảo sát, lập dự án, Bộ Quốc Phòng đã phê duyệt dự án tại quyết định số 1089/QĐ-BQP ngày 18/4/2021.
Với tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, Dự án sân bay quân sự Phan Thiết được thiết kế theo tiêu chuẩn Quân sự cấp I và Dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.

Dự án được xây dựng trên diện tích 439,4 ha, có quy mô lớn. Cụ thể: Khu bay, với đường cất hạ cánh dài 3050m, rộng 45m; hệ thống đường lăn, sân đỗ, bảo hiểm, tĩnh không đồng bộ. Hệ thống đài trạm thông tin dẫn đường, chỉ huy bay cho các loại máy bay quân sự và hàng không dân dụng; hệ thống nhà che, nhà xưởng bảo dưỡng, sửa chữa cho các loại máy bay quân sự.
Công trình doanh trại, đảm bảo cho hai trung đoàn không quân hoạt động huấn luyện bay và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ )với quân số hơn 1000 cán bộ chiến sỹ, bao gồm các hạng mục chính như: Sở chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc của Ban chỉ huy và các cơ quan, đơn vị của hai trung đoàn; hệ thống kho, trạm xưởng hậu cần, kỹ thuật. Đặc biệt đã đầu tư xây dựng khu nhà công vụ với 4 tòa nhà 7 tầng, 224 căn hộ đảm bảo nơi ở cho các gia đình cán bộ, nhân viên hai trung đoàn.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống đường giao thông kết nối; hệ thống cấp điện, cấp thoát, xử lý nước; hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ, hiện đại.

Xây dựng 5 trận địa Phòng không bảo vệ an toàn cho sân bay khi có tình huống tác chiến xảy ra; đồng thời đầu tư mua sắm, cải tiến hàng trăm đầu trang thiết bị đặc chủng chuyên ngành thông tin liên lạc, kỹ thuật hàng không, an toàn bay bảo đảm phục vụ khai thác cho các loại máy bay quân sự và dân dụng hiện đại...
BTL Quân chủng PK-KQ cho biết thêm, để hoàn thành khối lượng công việc trên, Quân chủng PK-KQ đã thành lập Ban QLDA với hơn 30 cán bộ, nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm công tác, do 1 đồng chí PTL Quân chủng làm Trưởng ban và Tổ hiện trường với quân số 11 đồng chí để quản lý điều hành dự án và giám sát công tác hiện trường. Quân chủng đã lựa chọn và ký hợp đồng với 78 nhà thầu, liên doanh nhà thầu tư vấn, thi công để tổ chức thực hiện dự án.
Quá trình triển khai thực hiện dự án, tuy có gặp những khó khăn như dự án thực hiện ở địa bàn mới, xa đơn vị, gặp nhiều khó khăn trong đi lại, tổ chức điều hành, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, làm gián đoạn trong tổ chức triển khai thực hiện dự án, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm vượt khó, sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của cán bộ, nhân viên trong Quân chủng và các nhà doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài quân đội tham gia thực hiện dự án, đến nay dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng và đáp ứng đúng mục tiêu đầu tư của dự án.

Ngày 13/8/2024, Trung đoàn Không quân 920 đã bay chuyến bay huấn luyện đầu tiên tại sân bay Phan Thiết.
Ngày 30/7/2025, Trung đoàn Không quân 915 đã hoàn thành cơ động toàn bộ lực lượng từ sân bay Tuy Hòa vào sân bay Phan Thiết và thực hiện các chuyến bay huấn luyện.
Qua khai thác sử dụng cho thấy, sân bay Phan Thiết đã đáp ứng tốt các yêu cầu đảm bảo bay cho 2 Trung đoàn KQ của Trường SQKQ, đồng thời, sẽ đáp ứng tốt yêu cầu khai thác dịch vụ hàng không dân dụng trong thời gian tới.
“Sân bay quân sự Phan Thiết không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là biểu tượng của trí tuệ, ý chí và khát vọng hiện đại hóa quân đội; là lời cam kết về trách nhiệm của Quân đội với Tổ quốc, với nhân dân. Công trình này góp phần củng cố thế trận phòng không - không quân đa lớp, liên hoàn, nâng cao năng lực tác chiến tầm xa, cơ động chiến lược, phòng thủ không gian; đồng thời mang ý nghĩa kinh tế sâu rộng, tạo động lực phát triển thương mại, logistics, dịch vụ hàng không, du lịch quốc tế, thúc đẩy tỉnh Lâm Đồng bứt phá trong thời kỳ hội nhập”, đại diện BTL Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh.
* Tại Tây Ninh
Phóng viên Kim Sáng ghi nhận, sáng 19/12, tỉnh Tây Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm trên địa bàn, bao gồm: Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 và Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn.
Khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1
Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 có quy mô 495,17 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỷ đồng, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 01/3/2024, và được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.

Đây không chỉ là dự án phát triển hạ tầng công nghiệp đơn thuần mà còn là cam kết mạnh mẽ của Tây Ninh trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển khu công nghiệp xanh – thông minh – sinh thái, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.
Nằm tại vị trí chiến lược của tỉnh Tây Ninh, cách TP.HCM khoảng 50 km, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 17 km và liền kề tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh sở hữu lợi thế kết nối đa tuyến, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhà đầu tư.
Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh được tổ chức không gian chức năng đồng bộ, gồm: khu sản xuất công nghiệp – kho bãi; khu công nghiệp nhỏ và vừa; khu dịch vụ – thương mại – tiện ích công cộng; khu lưu trú công nhân; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, mặt nước và cây xanh. Dự án được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước mưa, nước thải, cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các tiêu chí ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).

Về định hướng thu hút đầu tư, Khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện – điện tử, sản xuất chip – dữ liệu và các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường. Môi trường đầu tư an toàn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống an ninh 24/7 và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việc khởi công Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Tây Ninh, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đồng hành cùng địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng.
Xây dựng khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn 24 tầng
Sáng 19/12, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công ty Cổ phần MHD Hòa Bình tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden Inn. Đây là một trong hai dự án trọng điểm của tỉnh (cùng với KCN Hiệp Thạnh giai đoạn I) khởi công trong ngày "cao điểm" hạ tầng toàn quốc nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Dự án được xây dựng tại vị trí trung tâm phường Tân Ninh nằm trên trục đường 30/4 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối lõi đô thị với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Với quy mô 24 tầng, tổ hợp bao gồm khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, khu thương mại và hệ thống tiện ích đa năng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc phát triển tổ hợp khách sạn cao cấp này phù hợp với chiến lược đưa tỉnh trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và văn hóa của vùng.
"Dự án không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một Tây Ninh xanh – nơi đáng đến và đáng sống", lãnh đạo tỉnh chia sẻ.
Để dự án về đích đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đặt yếu tố an toàn, chất lượng và kỷ luật công trường lên hàng đầu. Các sở, ngành liên quan được chỉ đạo tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý để công trình sớm đưa vào vận hành.
Tỉnh Tây Ninh cũng khẳng định cam kết tiếp tục cải cách hành chính, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông liên vùng để tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn cho các doanh nghiệp.
* Tại Đồng Nai
Phóng viên Trung Dũng ghi nhận, trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 9 công trình, dự án.
Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành
Theo đó, từ sáng sớm 19/2, không khí tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã trở nên rộn ràng, trang trọng. Trong làn nắng ban mai, nhà ga hành khách với hình hài hoa sen hiện lên nổi bật, sẵn sàng cho thời khắc lịch sử đón 3 chuyến bay khai trương đầu tiên.
Đúng 8h17' sáng cùng ngày, chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Long Thành (Đồng Nai) sau 2 giờ bay. Chuyến bay đã đưa Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.
Việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15/12 tiếp tục khẳng định mức độ sẵn sàng cao của sân bay cũng như năng lực phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đơn vị phục vụ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây.
Đến khoảng 8h24', chuyến bay của hãng hàng không Vietjet cũng đã đáp xuống sân bay Long Thành. Chuyến bay của Vietjet khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và đáp xuống Long Thành an toàn trong niềm vui của các đại biểu, khách mời tham dự sự kiện.
Khoảng 5 phút sau, máy bay của Bamboo Airways cũng đáp xuống sân bay Long Thành, đánh dấu cột mốc chính thức khai trương của sân bay có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.
Ngoài Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 sẽ tổ chức lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên.
Đồng Nai còn tổ chức lễ thông xe kỹ thuật các dự án gồm: Dự án Thành phần 3, Dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh; Dự án Đường 25C, đoạn 2 từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4 dự án tổ chức lễ khởi công, gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Đồng Nai; Dự án Khu chung cư cho người thu nhập thấp lô CC-02 thuộc Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (Block A1, A3, A5, A10); Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
2 dự án tổ chức lễ khởi động gồm: Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).