Sáng 19/12, 234 dự án, công trình trên cả nước với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng được đồng loạt khởi công, khánh thành, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cùng với điểm cầu trung tâm tại Dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm được tổ chức 11 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến.
Theo Bộ Xây dựng, 234 dự án, công trình được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, gồm 148 dự án khởi công và 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó có 38 dự án do các bộ, ngành làm chủ quản, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương quản lý. Tổng vốn nhà nước khoảng 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; vốn ngoài ngân sách khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.
Từ 7h30 đến 8h50 chương trình diễn ra riêng ở từng điểm cầu, từ 9h đến 11h tất cả các điểm cầu kết nối vào chương trình chính thức được phát sóng trên VTV. Dưới đây là một số hình ảnh ở các địa phương đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng được Phóng viên Báo Công lý ghi nhận ở các điểm cầu:
Tại Thủ đô Hà Nội: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham dự tại điểm cầu xã Thượng Phúc, nơi diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Cùng dự còn có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng UBND TP Hà Nội.
.jpg)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự tại điểm Phường Phú Thượng, khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Tại điểm cầu này còn có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, HĐND Thành phố Hà Nội.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường. Trong đó, tuyến phía hữu ngạn chạy qua 12 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân; còn phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường là Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
Quy mô dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng khoảng 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong quá trình triển khai, dự án được chia thành các dự án thành phần độc lập.
Theo đó, dự án thành phần 1 được triển khai tại tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và hạng mục giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị. Dự án thành phần 2 triển khai tại hữu ngạn, bao gồm trục đại lộ giao thông và công viên cảnh quan. Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm dọc hữu ngạn sông Hồng, dài khoảng 45 km.
.jpg)
Tại Bắc Ninh: Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công xây dựng Khu công nghiệp Quế Võ II – giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng; Khu công nghiệp Phúc Sơn tại xã Quang Trung.

Tham dự tại các điểm cầu có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
Theo ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnhBắc Ninh, dự án Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2026, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án đầu tư mới, đặc biệt là các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.
Dự án cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển bền vững; tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; khẳng định môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, hấp dẫn của tỉnh Bắc Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tại Hải Phòng: Thực hiện kế hoạch của Trung ương, thành phố đã lựa chọn 13 công trình, dự án để tổ chức khởi công, khánh thành tại 11 điểm cầu.



Trong đó, thành phố có 2 điểm cầu chính (04 công trình, dự án) được truyền hình kết nối với Trung ương, gồm: Điểm cầu 1 là Lễ khánh thành một số công trình nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương). Điểm cầu 2 là Lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức (hầm chui) đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi (phường Ngô Quyền), Bùi Viện - Lê Hồng Phong (phường Hải An) và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp (phường An Biên và Lê Chân).
Dự án, công trình nhà ở xã hội có quy mô xây dựng 10 tòa nhà cao tầng với 2.538 căn hộ, trên khu đất diện tích 31.369 m2, có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng.
Ba dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức (hầm chui) có tổng mức đầu tư 2.335 tỷ đồng; trong đó nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi hơn 852 tỷ đồng, Bùi Viện - Lê Hồng Phong hơn 707 tỷ đồng và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp hơn 775 tỷ đồng.



Bên cạnh 2 điểm cầu kết nối với Trung ương, thành phố tổ chức 09 điểm cầu khác khởi công các công trình, dự án gồm: Dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (công trình thương mại dịch vụ - căn hộ cao 41 tầng), tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, tại phường Thủy Nguyên; Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), tổng mức đầu từ gần 2.300 tỷ đồng, tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hoá, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại, tổng mức đầu tư gần 1.990 tỷ đồng (phường Nguyễn Đại Năng); Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại ngõ 226 Lê Lai, tổng mức đầu tư hơn 5.230 tỷ đồng (phường Ngô Quyền); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tổng mức đầu tư hơn 2.112 tỷ đồng (xã Cẩm Giàng); Dự án xây mới các khối nhà tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (phường Lê Thanh Nghị) và khởi công các Cụm công nghiệp An Thọ (xã An Hưng), Cụm công nghiệp An Phụ (phường Trần Liễu và phường Kinh Môn), Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên (xã Vĩnh Thuận).


Tại Quảng Ninh: Sáng 19/12, tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD, quy mô trên 244 ha. Đây là một trong những dự án lớn được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.



Dự án được quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng – resort city” hiện đại, tích hợp các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại và giải trí, hướng tới vận hành 24/7. Giai đoạn đầu triển khai hệ thống khách sạn do các thương hiệu quốc tế quản lý, khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng, shophouse thương mại, cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ và vui chơi giải trí quy mô lớn.
Điểm nhấn của dự án là khu vui chơi giải trí có thưởng casino thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ, được kỳ vọng tạo sức hút mới cho Vân Đồn, hướng tới cạnh tranh với các trung tâm giải trí hàng đầu khu vực và thế giới. Dự án dự kiến hoàn thành phân khu casino vào năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào quý IV/2034.
Việc khởi công dự án diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, với GRDP năm 2025 ước tăng 11,89%. Trong số 26 dự án được khởi công cùng ngày, tổ hợp du lịch giải trí phức hợp tại Vân Đồn được xác định là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển của tỉnh.
Với lợi thế cảnh quan biển đảo, hạ tầng giao thông đồng bộ và tổng mức đầu tư lớn, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch, giải trí cao cấp, cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh và khu vực.
Tại Phú Thọ: Sáng ngày 19/12, tỉnh Phú Thọ khởi công xây dựng các nút giao IC2, IC5 cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy cùng lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Dự án có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư công; thời gian thực hiện khoảng 30 tháng. Các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia thực hiện gồm Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Elcom.
Nút giao IC2 tại Km8+340 kết nối khu vực phường Phúc Yên với cao tốc Nội Bài – Lào Cai được thiết kế là nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, nhánh chính vượt cao tốc bằng cầu vượt. Nút giao IC5 tại Km31+340 kết nối Quốc lộ 2C khu vực xã Tam Dương là nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, nhánh chính chui dưới cao tốc bằng hầm chui.
Đây là dự án giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối giữa giao thông địa phương với tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Tại Thanh Hóa: Hòa chung không khí phấn khởi, hân hoan của cả nước, Thanh Hóa tiến hành thông xe kỹ thuật Dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam và đường 2 đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây tại phường Hạc Thành và Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân tại xã Cẩm Vân và xã Cẩm Tân.


Dự án cầu Cẩm Vân được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài hơn 1km (gồm cầu và đường dẫn hai đầu), đi qua địa bàn hai xã Cẩm Vân và Cẩm Tân.
Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng cầu đường (CTCP) là nhà thầu thi công, khởi công ngày 22/1/2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2026.
Theo thiết kế, cầu Cẩm Vân được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017. Cầu dài 612,43m (tính đến đuôi mố), gồm 19 nhịp (15 nhịp dài 33m, 4 nhịp dài 24m), rộng 12m.
Cầu Cẩm Vân sau khi hoàn thành sẽ thay thế cầu phao cũ bắc qua sông Mã (nằm cách vị trí cầu mới khoảng 200m về phía Tây), đồng thời kết nối quốc lộ 217 với các tuyến đường tỉnh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cây cầu là niềm mong ước của hàng nghìn bà con của đôi bờ sông Mã. Vì đường giao thông không thuận tiện nên người dân sản xuất, canh tác ra nông sản khi bán ra với giá khá thấp, có khi còn lỗ vốn. Chưa kể đến mùa nước lên học sinh phải nghỉ học. Hàng năm đều có người thiệt mạng khi tham gia giao thông qua cây cầu phao hiện tại.
Trong khi Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và tuyến đường hai đầu cầu thuộc đại lộ Đông Tây có tổng chiều dài 800m, trong đó phần cầu vượt dài hơn 276m, thiết kế theo kết cấu dây văng, mặt cầu rộng 25m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Đây là một trong những công trình trọng điểm được tỉnh Thanh Hóa đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 647,12 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp 513,31 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 20,51 tỷ đồng và chi phí khác 133,81 tỷ đồng. Dự kiến sẽ thông xe, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025.
Tại Nghệ An: Sáng 19/12, tại xã Hải Lộc, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò - công trình hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế biển của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.


Tham dự buổi lễ tại điểm cầu xã Hải Lộc có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan.
Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò là một trong 234 công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trong ngày 19/12, nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc dự án được lựa chọn trong chuỗi hoạt động trọng điểm này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của cảng đối với chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia.
Theo quy hoạch, dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT; khu hậu phương cảng rộng 32 ha, tổng mức đầu tư, bao gồm hệ thống đê chắn sóng, khoảng 9.000 tỷ đồng. Đây sẽ là hạt nhân của tổ hợp cảng biển - logistics - công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 7C, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường sắt Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Vinh và các tuyến vận tải biển trong nước, quốc tế. Dự án không chỉ nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, nhất là hàng siêu trường, siêu trọng, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững cho Nghệ An.
Cùng ngày, Dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cũng chính thức được khánh thành, đánh dấu thời điểm sân bay Vinh mở cửa trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác để phục vụ thi công. Sự kiện này không chỉ khép lại giai đoạn cải tạo hạ tầng quan trọng mà còn mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.



Theo đó, sau thời gian nâng cấp đồng bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và một số hạng mục kỹ thuật, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn khai thác, sẵn sàng phục vụ trở lại các chuyến bay nội địa và quốc tế. Việc sân bay Vinh hoạt động trở lại đúng vào thời điểm cao điểm cuối năm được xem là bước đi kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, doanh nghiệp, cũng như du khách trong và ngoài nước.
Là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, Cảng Hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò then chốt trong kết nối Nghệ An với các trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch lớn của cả nước. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, sân bay Vinh còn góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, logistics và mở rộng không gian phát triển đô thị của địa phương.
Việc hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thể hiện quyết tâm của Trung ương và tỉnh Nghệ An trong việc đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
Sự trở lại của Cảng Hàng không quốc tế Vinh không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao thông, mà còn tạo động lực mới cho Nghệ An trong giai đoạn tăng tốc phục hồi và phát triển. Từ “cánh cửa bầu trời” được mở lại này, kỳ vọng về một trung tâm kinh tế - du lịch năng động của Bắc Trung Bộ đang dần hiện hữu, góp phần đưa Nghệ An bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Cũng tại Nghệ An, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 được xây dựng trên địa bàn các xã (Quỳ Châu, Châu Bình, Tam Hợp, Nghĩa Mai), tỉnh Nghệ An và các xã (Xuân Bình, Thanh Phong) tỉnh Thanh Hoá. Dự án bắt đầu khởi công năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 5,5 ngàn tỷ đồng (sau điều chỉnh) từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án sau khi hoàn thành nhằm cấp nước tưới cho 18.858 ha ven sông Hiếu, trong đó tưới tự chảy 4.551ha, còn lại tưới động lực; cấp nước cho sông Cả về mùa kiệt khoảng 22 m3/s; kết hợp phát điện theo tưới với công suất lắp máy 45MW; tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp, dân sinh và chăn nuôi; cải tạo môi trường; kết hợp giảm một phần lũ cho hạ du sông Hiếu.

Việc tổ chức Lễ khánh thành đưa cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 vào khai thác và tích nước ở cao trình +71,86m nhằm phát huy hiệu quả bước đầu là phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Sự kiện này được tổ chức trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua. Đồng thời tạo khí thế mới, thể hiện ý chí quyết tâm hướng tới giai đoạn phát triển mới và cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp của lực lượng tham gia xây dựng đất nước.
Tại Hà Tĩnh: Sáng 19/12, hòa cùng cả nước, Hà Tĩnh có 3 điểm cầu với 6 dự án công trình, quan trọng khởi công, khởi động chào mừng 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
6 dự án khởi công, khởi động gồm: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh tại tổ dân phố 2 Nguyễn Du, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen; Lễ khởi động chung 4 dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, phường Vũng Áng; Lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 tại xã Tiên Điền.
Tham dự tại điểm cầu trung tâm ở Hà Tĩnh - nơi diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh (thuộc địa bàn phường Thành Sen), về phía đoàn công tác Trung ương có Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.
Tham dự tại điểm cầu Lễ khởi động chung 4 dự án của Tập đoàn Vingroup tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc địa bàn phường Vũng Áng), về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; về phía Tập đoàn Vingroup có bà Dương Thị Hoàn – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc VinMetal, ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng Giám đốc VinEnergo.




Tham dự tại điểm cầu Lễ khởi công Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 (xã Tiên Điền) có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư.
Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh do BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích gần 2,3ha, với tổng vốn đầu tư 305 tỷ đồng. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quê hương núi Hồng, sông La, đồng thời là không gian giáo dục truyền thống, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc triển khai dự án; đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của chủ đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan, sự sẻ chia, đồng thuận của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để công trình được triển khai đúng tiến độ.
4 dự án của Tập đoàn Vingroup vốn đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng gồm: Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha – là dự án công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất – chế biến thép đồng bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng; Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí) với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô hơn 84ha – tạo động lực phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ chất lượng cao cho chuyên gia, công nhân và Nhân dân trong khu vực; Dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng, có công suất 400MW; Dự án Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh có tổng vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500MW.
Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - Giai đoạn 1 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 5104/UBND-XD ngày 3/8/2020, do Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trên địa bàn xã Tiên Điền với quy mô diện tích 45,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng.
Việc khởi động các dự án tại buổi lễ trọng thể ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo tiền đề đưa Hà Tĩnh phát triển đột phá bền vững trong thời gian tới.
Tại Hưng Yên: Sáng nay 19/12 địa phương này cũng đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỉ đồng.
Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được triển khai trên khu đất rộng khoảng 31,5 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m², nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021–2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh: Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội sâu sắc. Dự án thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước xác định, nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân, đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển bền vững.
Xác định rõ tầm quan trọng của dự án, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công đúng dịp có ý nghĩa chính trị quan trọng. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Vinhomes – đơn vị có năng lực, uy tín, đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, giá thành nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tăng cường công tác quản lý, giám sát để dự án thực hiện đúng quy hoạch, đúng pháp luật.
Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên, sự nỗ lực của chủ đầu tư và sự đồng thuận của Nhân dân, Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phố Hiến được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển đô thị và an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Tại Cao Bằng: Sáng nay đã diễn ra lễ thông tuyến dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức PPP giai đoạn 1.
Tham dự lễ thông tuyến có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, cùng đông đảo cán bộ, kỹ sư, công nhân và Nhân dân các địa phương nơi tuyến cao tốc đi qua.
.jpg)
Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), chia làm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), kết nối với cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, kết thúc tại nút giao vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km, đi qua địa hình núi cao, karst phức tạp, bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối, tỉnh lộ. Tổng mức đầu tư giai đoạn này đạt khoảng 14.300 tỷ đồng. Giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng toàn tuyến và đầu tư thêm gần 26,5km kết nối trực tiếp tới cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.
.jpg)
Đây là một trong những dự án cao tốc có điều kiện thi công khó khăn bậc nhất cả nước. Địa hình hiểm trở, cấu tạo địa chất phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư và nhà thầu. Trong năm 2025, thời gian thi công thực tế chỉ đạt khoảng 3 tháng do tác động của thiên tai.
Vượt qua những thách thức đó, hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã kiên trì bám trụ trên hàng trăm mũi thi công, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, huy động gần gấp đôi nhân lực và thiết bị so với kế hoạch ban đầu. Các đơn vị thi công chủ động mở mới, gia cố đường công vụ, bổ sung cầu tạm, hệ thống thoát nước và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.
Đến nay, dự án đã hoàn thành nền, mặt đường trên tuyến chính 85/93km. Hai hạng mục hầm Đông Khê và Thất Khê đang được hoàn thiện, từng bước định hình tuyến cao tốc xuyên qua đại ngàn Đông Bắc. Các hạng mục an toàn giao thông, chiếu sáng, hệ thống kiểm soát giao thông thông minh tiếp tục được triển khai đồng bộ, sẵn sàng đưa vào khai thác theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, việc thông tuyến giai đoạn 1 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn trong thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương biên mậu, nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân khu vực biên giới. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thể hiện tư duy đổi mới, linh hoạt và hiệu quả trong quản lý đầu tư công.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương; sự nỗ lực, dấn thân của các nhà đầu tư, nhà thầu và lực lượng thi công trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Đồng thời đề nghị các bên tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong nghiệm thu và sớm xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả để tuyến cao tốc thực sự phát huy vai trò là động lực phát triển của vùng Đông Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, việc thông tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh giai đoạn 1 là bước đột phá chiến lược, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất về hạ tầng giao thông của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới cho một địa phương miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Thành quả đạt được là kết tinh của sự đoàn kết, đồng thuận giữa hai tỉnh Cao Bằng – Lạng Sơn, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hy sinh, ủng hộ to lớn của Nhân dân nơi dự án đi qua.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư để hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao của Nhân dân trong triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh là dự án được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn, từng nhiều lần đứng trước những hoài nghi về tính khả thi. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm đối với đất nước và khát vọng phát triển hài hòa giữa các vùng miền, các nhà đầu tư và nhà thầu đã kiên trì bám trụ công trường, huy động tối đa nguồn lực để rút ngắn tiến độ, hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, kết quả đạt được là thành quả của hơn 700 ngày đêm lao động bền bỉ của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Tập đoàn Đèo Cả cam kết tiếp tục đồng hành, tập trung nguồn lực để hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.
Tại Lạng Sơn: Trong không khí phấn khởi, tự hào cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Nâng cấp đoạn Km18–Km80, Quốc lộ 4B.
Quốc lộ 4B là tuyến giao thông đối ngoại chiến lược của tỉnh Lạng Sơn, giữ vai trò trục kết nối quan trọng giữa trung tâm tỉnh với các xã phía Đông của tỉnh, đồng thời liên thông với tỉnh Quảng Ninh, hệ thống cảng biển, cửa khẩu và mạng lưới giao thông khu vực.



Việc nâng cấp đoạn Km18 – Km80 không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, mà còn mở rộng không gian phát triển, hình thành hành lang kinh tế động lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, logistics và giao thương biên giới.
Dự án có chiều dài tuyến trên 63 km, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, Cục Kinh tế - QLĐTXD là cơ quan quản lý chuyên ngành, giao Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm Chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ đầu năm 2024, do một số yếu tố khách quan về thời tiết đã được Quốc hội và Thủ tướng chính phủ đồng ý cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết năm 2025.
Tại buổi lễ, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Việc thông xe kỹ thuật đoạn Km18 – Km80, Quốc lộ 4B hôm nay không chỉ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, giảm chi phí vận tải và bảo đảm an toàn giao thông, mà còn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Lạng Sơn trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng “đi trước, mở đường cho phát triển”. Đồng thời, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ Xây dựng và tỉnh Lạng Sơn trong tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, với ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng, tôi tin tưởng rằng khi được hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, Dự án Nâng cấp đoạn Km18–Km80, Quốc lộ 4B sẽ phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và cải thiện đời sống Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Tại Thái Nguyên: Sáng 19/12, hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 13 nghìn tỷ đồng.
Tham dự lễ khánh thành, khởi công có ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Tại 3 điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân.
3 công trình, dự án được lựa chọn khởi công và khánh thành gồm:
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình: Quy mô 675 ha, tổng mức đầu tư trên 11.492 tỷ đồng, do Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) làm chủ đầu tư.



Khởi công Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất OXH-02, OXH-03, OXH-04 – Khu đô thị Việt Hàn: Quy mô 2,92 ha, tổng mức đầu tư trên 982 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Việt Hàn Capital làm chủ đầu tư.
Khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên: Quy mô 22.000 chỗ ngồi, diện tích 15,47 ha, tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng; đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu, sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn của tỉnh và khu vực.
Ba công trình, dự án được khởi công và khánh thành dịp này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy công nghiệp hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Tại Lai Châu: Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm gồm Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình và Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu. Đây là những công trình được Trung ương lựa chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự lễ khởi công có các đại biểu Trung ương gồm ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện lãnh đạo và đoàn công tác của một số bộ, ngành. Về phía tỉnh Lào Cai có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Sa Pa và xã Tả Van. Về phía tỉnh Lai Châu có bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân xã Bình Lư, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình được UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 18/4/2025. Dự án triển khai tại xã Bình Lư, hướng tới xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp quy mô lớn, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển các loại hình du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế địa phương. Dự án kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước, kết hợp phát triển dịch vụ thương mại, tạo không gian vui chơi sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với thể thao, giải trí lành mạnh; đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy du lịch và tăng thu ngân sách địa phương.

Quần thể du lịch Sơn Bình có quy mô phục vụ khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm, với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và mạo hiểm. Dự án sử dụng khoảng 106,19 ha đất, chia thành 6 khu, triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý IV/2029; giai đoạn 2 hoàn thành vào quý IV/2034.
Đối với Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 210/QĐ-BQLDA ngày 5/10/2025. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63 km, hầm phụ dài khoảng 2,65 km cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các hạng mục bảo đảm an toàn hầm.
Khi hoàn thành, dự án sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở, giải quyết những hạn chế của tuyến Quốc lộ 4D hiện hữu, giúp phương tiện rút ngắn khoảng 22 km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quy Hồ). Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông liên tỉnh, liên vùng, tăng khả năng kết nối khu vực Tây Bắc, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại Ninh Bình: Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Cùng dự có lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
Buổi lễ được kết nối truyền hình trực tuyến, nằm trong chuỗi các hoạt động khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
Mỗi Bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.



Việc hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khóe nhân dân trong giai đoạn mới.
Sáng cùng ngày, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cụ thể, các dự án được khánh thành gồm: Dự án Trường Đại học Hoa Lư (phường Hoa Lư) có tổng mức đầu tư gần 770 tỷ đồng; Dự án tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng; Dự án cầu Tân Lang và tuyến đường liên vùng, nối từ đường Vành đai 4 - Vành đai 5 qua Quốc lộ 38 đến Quốc lộ 21, có tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng; Dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định cũ (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B), có tổng mức đầu tư 1.499 tỷ đồng; Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn II);…
Tại Quảng Ngãi: Sáng 19/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án trọng điểm và khánh thành một dự án giao thông quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Các dự án được khởi công gồm: Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng; Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa – nước thải lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Cùng thời điểm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn tại khu vực phía Bắc hầm số 3.


Phát biểu tại điểm cầu chính Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt quy mô lớn của đất nước, đang ngày càng cấp bách. Việc Tập đoàn Hòa Phát đầu tư sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt không chỉ phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước, mà còn góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động nguồn vật liệu chiến lược cho các công trình trọng điểm quốc gia.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 9 năm hiện diện tại địa phương, Hòa Phát đã triển khai 7 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn đầu tư trên 185 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp – dịch vụ, nâng cao GRDP của tỉnh và lan tỏa phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đi kèm, bảo đảm các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.
Việc đồng loạt khởi công và khánh thành các dự án trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Quảng Ngãi trong việc chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mà còn tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn tới.
Tại Gia Lai: Sáng 19/12, UBND tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công, khánh thành 10 dự án, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cụ thể, 8 dự án được khởi công, 2 dự án được khánh thành.


8 dự án được khởi công gồm 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước là Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng. Lễ khởi công được tổ chức tại hai điểm đó là dự án thành phần 1 (tại Km 1+850 trên địa bàn, phường An Nhơn) và dự án thành phần 3 (tại Km 124+500 trên địa bàn, phường Hội Phú). Đây là công trình giao thông chiến lược, có vai trò kết nối vùng duyên hải với khu vực Tây Nguyên, tạo động lực phát triển liên vùng.
Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ, tổng vốn đầu tư 2.115 tỷ đồng; Dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi, tổng vốn đầu tư 1.432 tỷ đồng.
5 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách gồm: Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi tại xã Tây Sơn, xã An Nhơn Tây. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 200 ha và tổng vốn đầu tư 1.460 tỷ đồng.
Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc có tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng.
Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê (giai đoạn 2, nâng công suất ép lên 25.000 TMN) tại phường An Khê. Dự án do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng.
Dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam. Dự án do Công ty cổ phần Arita làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 0,6 ha, tổng vốn đầu tư 3.508 tỷ đồng.
Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 40,21 ha, tổng vốn đầu tư 2.584 tỷ đồng.
Ngoài ra, 2 dự án tại phường An Khê do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư cũng được khánh thành gồm: Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN có tổng vốn đầu tư 1.633 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê - giai đoạn 1 có công suất 95 MW, tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng.
Tại Quảng Trị: Sáng 19/12, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới.
Tham dự buổi lễ còn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh.


Dự án Khu nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới được đầu tư xây dựng gồm 2 tòa chung cư cao 15 tầng với 560 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.940 người. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 637 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư trong năm 2025, khởi công xây dựng vào cuối năm 2025 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2028.
Tại TP. Huế: Ngày 19/12, tại thành phố Huế đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công và khánh thành 4 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực y tế, giao thông và nhà ở xã hội. Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.


Trong lĩnh vực y tế, dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế do Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, trên diện tích 2.577,8 m², quy mô 212 giường bệnh. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế khu vực miền Trung, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm y tế và du lịch y tế hàng đầu trong nước và khu vực.
Ở lĩnh vực giao thông, dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ – La Sơn chính thức khởi công. Tuyến có chiều dài khoảng 98,35 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực miền Trung.
Cùng ngày, hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại đô thị mới An Vân Dương cũng được khởi công. Trong đó, Chung cư cao tầng OXH2 thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 420 tỷ đồng, cung cấp 684 căn hộ. Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An có tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng, quy mô 600 căn hộ. Các dự án này góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại thành phố Huế.
Tỉnh Cà Mau: Tại phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công tuyến đường vành đai ngoài và vành đai trong thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1). Đây là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên phạm vi cả nước, kết nối trực tuyến tại 79 điểm cầu.
Dự án tuyến đường vành đai ngoài và vành đai trong thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án đường vành đai ngoài (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 1.440 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 700 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Tuyến đường dài hơn 9,5km, điểm đầu nối đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bạc Liêu), điểm cuối giao với đường Cao Văn Lầu (phường Hiệp Thành). Mặt đường được thiết kế rộng 33m, tốc độ thiết kế 50km/h; trên tuyến xây dựng hai cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 21m.
Dự án đường vành đai trong (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư khoảng 294 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn ngân sách địa phương. Tuyến dài 1,7km, bắt đầu từ giao lộ với đường vành đai ngoài và kết thúc tại đường Hàm Nghi (phường Vĩnh Trạch). Mặt đường rộng 28m, tốc độ thiết kế 50km/h.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Thanh Thủy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai ngoài và vành đai trong thành phố Bạc Liêu là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo trục kết nối đồng bộ giữa các khu vực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Bạc Liêu nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
“Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, là một trong những khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định, nhằm thực hiện thắng lợi 45 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030. Tỉnh Cà Mau mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh để hiện thực hóa mục tiêu phát triển của tỉnh.
Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng lòng của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân, Dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới”, ông Hồ Thanh Thủy tin tưởng.
Tại TP Cần Thơ: Xã Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) Công ty Cổ phần Năng lượng ST2 long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện gió số 7 – Giai đoạn 2.
Nhà máy Điện gió số 7 – Giai đoạn 2 có tổng công suất lắp đặt 90 MW, gồm 19 trụ tua-bin gió với công suất 4,7 MW/trụ, sản lượng điện dự kiến khoảng 271 triệu kWh/năm, hòa vào lưới điện quốc gia. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.728 tỷ đồng. Dự án tiếp nối thành công của Giai đoạn 1 (30 MW), từng được đưa vào vận hành an toàn, hiệu quả trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Duy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng ST2 cho biết, dự án thể hiện cam kết đầu tư nghiêm túc, dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch và cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.
Lãnh đạo TP. Cần Thơ đánh giá cao ý nghĩa của dự án, không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững cho khu vực ĐBSCL.
Tại phường Vị Thủy, TP Cần Thơ đã diễn ra sự kiện thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Nguyên Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự sự kiện.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km và 25,85km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65km và 9,25km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2km và 16,6km tuyến nối) do Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại Km 15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - QL1, thuộc phường Cái Răng, TP. Cần Thơ, kết nối với Dự án cầu Cần Thơ 2 (quy hoạch) và điểm cuối kết thúc tại Km 126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Tại An Giang, tại Đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự và phát lệnh khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn1, cùng 3 dự án hồ nước Dương Đông 2; khu tái định cư Cửa Cạn; khu tái định cư Hàm Ninh tại Đặc khu Phú Quốc, đây là những công trình nằm trong danh mục các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Ngoài ra, tỉnh An Giang còn tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 tại nút giao đường tỉnh 941 (lý trình km28+591) thuộc xã Vĩnh An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự lễ thông xe kỹ thật dự án này.
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 188km, trong đó đoạn qua tỉnh An Giang dài 57km, với tổng mức đầu tư trên 13.500 tỷ đồng. Tính đến nay, đoạn qua địa bàn An Giang, tiến độ thi công đạt gần 70%%.
Cũng trong sáng ngày 19/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dự và phát lệnh khởi công công trình dự án xây dựng Hệ thống mái che bảo tồn tại KDT Óc Eo.
Tại Đồng Tháp: Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 2166/QĐ-BXD, phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng đề đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự kiến, dự án này sẽ được khởi công trong quý 4/2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2028.
Theo Quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng, Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP). Liên danh nhà đầu tư được chỉ định thực hiện dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.
Dự án có điểm đầu (Km9+325) tại nút giao Chợ Đệm, thuộc địa phận xã Tân Nhựt, TP.HCM; điểm cuối tại Km105+454 tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc địa phận xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là khoảng 96,13 km, đi qua địa bàn TP.HCM, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Tháp.
Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe (đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe), được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh: xây dựng mới, tận dụng và nâng cấp hệ thống quản lý giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm kiểm soát và điều khiển giao thông phù hợp với quy mô đầu tư tuyến đường; đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc; bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất với các tuyến lân cận.
Trạm dừng nghỉ của Dự án được bố trí tại Km28+200 (đoạn TP.HCM - Trung Lương) và tại Km78+220 (đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận). Trong phạm vi Dự án có 10 nút giao liên thông, trong đó cải tạo, nâng cấp 8 nút giao hiện hữu phù hợp với quy mô mở rộng đường cao tốc; bổ sung 2 nút giao liên thông.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được triển khai như một giải pháp chiến lược cấp bách nhằm hoàn thiện tuyến hạ tầng giao thông, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của toàn vùng ĐBSCL.
Tại TP.HCM: Dự án Xây dựng Nhà Văn hoá Thanh niên tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính…

Công trình được xây mới với tổng vốn đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng ngay trên khu đất số 4 Phạm Ngọc Thạch, với diện tích hơn 14.344 m². Công trình gồm 25 tầng (4 tầng hầm, 21 tầng nổi), cao gần 85 m, sử dụng 100% vốn ngân sách TP. HCM và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Nhà Văn hóa Thanh niên được TP.HCM xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TP.HCM.
Tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam.
Tham dự sự kiện có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở ban ngành TP.HCM.
Tuyến đường kết nối trung tâm Bến Thành với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến vận hành thương mại vào Quý IV-2028. Đây không chỉ là bước khởi đầu cho hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao quốc gia, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn về một TP.HCM phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và dẫn dắt khu vực bằng hạ tầng hiện đại.
Tuyến đường sắt này có chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sau khi đi vào vận hành, dự kiến quý IV-2028, tuyến sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho TP.HCM và cả khu vực Đông Nam Bộ.
Tại cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến dự và bấm nút khởi công dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).
Đây là dự án trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2024.
Dự án có mục tiêu kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu; hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đồng bộ với các tuyến đường vành đai 3, 4, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và Tây Ninh nói riêng và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ nói chung.
Dịp này, TP.HCM chọn 10 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn với mức đầu tư 2.240 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; xây dựng hai đoạn Vành đai 2 TP.HCM, gồm đoạn 1 (cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dài gần 3,6km, tổng mức đầu tư 2.653 tỷ đồng; Đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) dài 2,4 km, tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng;
Xây dựng đường cao tốc TP. HCM - Mộc Bài giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng; khởi công cầu đường Nguyễn Khoái tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng; thông xe kỹ thuật 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc); khánh thành Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).
Tại tỉnh Lâm Đồng: Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Quân sự Phan Thiết. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Với tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, Dự án sân bay quân sự Phan Thiết được thiết kế theo tiêu chuẩn Quân sự cấp I và Dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Dự án được xây dựng trên diện tích 439,4 ha, có quy mô lớn. Cụ thể: Khu bay, với đường cất hạ cánh dài 3050m, rộng 45m; hệ thống đường lăn, sân đỗ, bảo hiểm, tĩnh không đồng bộ. Hệ thống đài trạm thông tin dẫn đường, chỉ huy bay cho các loại máy bay quân sự và hàng không dân dụng; hệ thống nhà che, nhà xưởng bảo dưỡng, sửa chữa cho các loại máy bay quân sự.
Tại Tây Ninh: Sáng 19/12, tỉnh Tây Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm trên địa bàn, bao gồm: Khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1 và Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden Inn.
Tại Đồng Nai: Trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 9 công trình, dự án.
Đúng 8h17' sáng cùng ngày, chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Đến khoảng 8h24', chuyến bay của hãng hàng không Vietjet cũng đã đáp xuống sân bay Long Thành. Chuyến bay của Vietjet khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất và đáp xuống Long Thành an toàn trong niềm vui của các đại biểu, khách mời tham dự sự kiện.
Khoảng 5 phút sau, máy bay của Bamboo Airways cũng đáp xuống sân bay Long Thành, đánh dấu cột mốc chính thức khai trương của sân bay có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.
Ngoài Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 sẽ tổ chức lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên.
Đồng Nai còn tổ chức lễ thông xe kỹ thuật các dự án gồm: Dự án Thành phần 3, Dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh; Dự án Đường 25C, đoạn 2 từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4 dự án sẽ tổ chức lễ khởi công, gồm: Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I, tỉnh Đồng Nai; Dự án Khu chung cư cho người thu nhập thấp lô CC-02 thuộc Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch (Block A1, A3, A5, A10); Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49ha tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
2 dự án sẽ tổ chức lễ khởi động gồm: Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1).
Khởi công đồng loạt 5 nhà ga tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Ngày 19/12, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, Bộ này đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại 05 điểm cầu.

Trong đó, điểm cầu trung tâm tại ga Lào Cai, tỉnh Lào Cai và 04 điểm cầu còn lại tại các ga: ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ga Bắc Hồng (TP. Hà Nội), ga Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và ga Hải Dương Nam (TP. Hải Phòng).
Đây là một trong những công trình trọng điểm nằm trong sự kiện Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025. Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435 mm, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối TP. Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.
Tuyến đi qua 06 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công. Tiến độ thực hiện: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.