Lũ trên sông Cầu tiếp tục có xu hướng tăng, trong khi hồ Núi Cốc đang vận hành điều tiết xả lũ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc 20h ngày 23/8, mực nước sông Cầu tại trạm Thác Giềng đạt 97,01m, cao hơn báo động 1 0,51m. Tại trạm Gia Bẩy, mực nước ở mức 25,75m, cao hơn báo động 1 0,75m; trạm Chã ở mức 7,80m, thấp hơn báo động 1 0,20m.
Trên sông Công, mực nước tại trạm đo hồ Núi Cốc lúc 19h cùng ngày ở mức 46,43m, cao hơn 0,23m so với mực nước dâng bình thường 46,20m. Hồ đang vận hành điều tiết xả lũ.
Dự báo từ đêm 23 đến ngày 24/8, lũ trên sông Cầu tiếp tục có xu thế tăng. Mực nước tại trạm Thác Giềng có khả năng dao động xấp xỉ báo động 2; tại Gia Bẩy có khả năng lên trên báo động 2, đạt khoảng 26m. Trạm Chã cũng có khả năng vượt báo động 2, với mức dự báo khoảng 9m.
Tại khu vực hồ Núi Cốc, mực nước lũ trên sông Công có khả năng cao hơn 0,4-0,7m so với mực nước dâng bình thường, tùy thuộc việc vận hành điều tiết xả lũ của hồ.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ngầm, tràn và khu vực ven sông suối. Một số khu vực được lưu ý gồm Tràng Xá, Đại Từ, La Hiên, Quan Triều, Linh Sơn, Gia Sàng, Tân Khánh, Phú Bình, Điềm Thụy, Kha Sơn, Yên Bình, Chợ Mới, Xuân Dương, Na Rì, Cường Lợi, Trần Phú, Thượng Quan, Hiệp Lực.
Ngoài ra, mưa lũ có thể gây lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất tại sườn dốc, taluy dương khu dân cư, đường giao thông và những khu vực đang thi công công trình.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định cấp 1. Lũ có thể ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tài sản của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến lũ, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn và nơi có nguy cơ sạt lở.