Khoảng 20 tay súng thánh chiến đã thâm nhập Tunisia để tấn công khủng bố

TG| 08/01/2017 08:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các phần tử khủng bố này đều đã có quốc tịch châu Âu, chúng không để râu xồm và cũng không có bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào để mọi người nghĩ chúng là các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan.

Ngày 7/1 nhà chức trách Algeria đã cảnh báo Tunisia rằng một nhóm khoảng 20 phần tử khủng bố được đào tạo bài bản và được phần tử khủng bố nguy hiểm Abou Abada Al Maghriby chỉ huy có thể đã thâm nhập Tunisia nhằm tăng cường sức mạnh cho mạng lưới khủng bố Qatiba Okba Ibn Nafaâ, nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM). 

Khoảng 20 tay súng thánh chiến đã thâm nhập Tunisia để tấn công khủng bố

Sơ tán các nạn nhân khỏi Bảo tàng Bardo ở Tunisia sau khi các tay súng tấn công khách du lịch ngày 28/3/2015. Ảnh: Rex

Theo nhà chức trách Algeria, các phần tử khủng bố này đều đã có quốc tịch châu Âu, chúng không để râu xồm và cũng không có bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào để mọi người nghĩ chúng là các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan. Và nhóm này có cả những tay súng bắn tỉa được đào tạo tốt và được huấn luyện để thực hiện các vụ ám sát. 

Những kẻ khủng bố này được xem như là lính đánh thuê thiện chiến. Chúng còn được gọi là "nhà báo ám sát" khi chúng tới Syria năm 2011 dưới danh nghĩa nhà báo thuộc một kênh truyền hình Arab nổi tiếng và đã thực hiện các vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh một số nhóm vũ trang nổi dậy tại Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 20 tay súng thánh chiến đã thâm nhập Tunisia để tấn công khủng bố