Ngày 19/1, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh, Lễ khánh thành giai đoạn 1 Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác Castem Việt Nam đã chính thức diễn ra. Dự án có tổng mức đầu tư gần 19 triệu USD, đánh dấu bước đi quan trọng của Tập đoàn Castem trong chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu.

Dự án được đầu tư với tổng vốn 18,6 triệu USD (tương đương khoảng 433 tỷ đồng), triển khai trên diện tích 2 ha tại Khu công nghiệp Sông Khoai – Amata Hạ Long. Nhà máy hướng tới sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác, với tổng công suất thiết kế 6,4 triệu sản phẩm/năm.
Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đạt công suất 3,2 triệu sản phẩm/năm; giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, nâng tổng công suất lên 6,4 triệu sản phẩm mỗi năm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cam kết cũng như nỗ lực của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tiến độ xây dựng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn.
Theo ông Trương Mạnh Hùng, việc khánh thành Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác Castem Việt Nam tiếp tục khẳng định môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách minh bạch và sự đồng hành nhất quán của tỉnh Quảng Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án không chỉ tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu ngân sách, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Toda Takuo, Chủ tịch Tập đoàn Castem Nhật Bản cho biết, Castem Việt Nam là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn được xây dựng tại nước ngoài. Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Castem đang được mở rộng mạnh mẽ từ Nhật Bản sang nhiều quốc gia tại khu vực châu Á và Hoa Kỳ.

Với việc chính thức đưa nhà máy Castem Việt Nam vào vận hành, Chủ tịch Tập đoàn Castem bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, đây sẽ trở thành cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất trong toàn hệ thống của Tập đoàn.
Ở góc độ đơn vị phát triển và vận hành Khu công nghiệp Sông Khoai, ông Takeshi Omika, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long khẳng định, Castem Việt Nam sẽ là nhân tố quan trọng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, năng động và đạt chuẩn quốc tế tại khu công nghiệp.
Theo ông Takeshi Omika, với nền tảng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe cùng phương thức quản trị chuyên nghiệp, Nhà máy Castem Việt Nam được kỳ vọng sẽ vận hành hiệu quả, tạo ra nhiều giá trị bền vững, đồng thời mang lại cơ hội việc làm chất lượng cho lao động địa phương.