Tin địa phương

Khánh Hoà: Hơn 4.100 người tái hòa nhập sau 5 năm

Trung Sơn 24/03/2026 - 13:37

Đến nay, Khánh Hòa đã hỗ trợ hơn 4.100 người tái hòa nhập cộng đồng, giải ngân trên 11,35 tỷ đồng vốn ưu đãi.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 49 ngày 17/4/2020 của Chính phủ và 2 năm triển khai Quyết định 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó lực lượng Công an cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, giám sát, giáo dục và hỗ trợ thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù.

Nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả được xây dựng, nhân rộng tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để người lầm lỗi ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.143 người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá về địa phương; các trường hợp đều được phân công tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ.

taihoanhap(1).jpg
Hoạt động tuyên truyền công tác tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm, chú trọng.

Đáng chú ý, chính sách tín dụng theo Quyết định 22 đã tạo cú hích thiết thực khi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 157 người vay hơn 11,35 tỷ đồng.

Nguồn vốn này giúp nhiều người mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn một số hạn chế, mô hình triển khai chưa đồng đều, một số nơi còn hình thức; công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật hiệu quả chưa cao; lực lượng cơ sở còn mỏng; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thật sự chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhiều người chấp hành xong án phạt tù còn thiếu tay nghề, kỹ năng, khiến việc tìm kiếm việc làm gặp khó khăn; vẫn còn một số ít trường hợp tái phạm.

Thời gian tới, các ngành, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách; đẩy mạnh phối hợp, nhất là kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo việc làm.

Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khánh Hoà: Hơn 4.100 người tái hòa nhập sau 5 năm