Tin địa phương

Khẩn trương xây dựng kế hoạch công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên

Dương Vương 15/02/2024 - 20:57

Ngày 15/2, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và triển khai nhiệm vụ công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Tạ Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo đầu năm, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tổng số quà tặng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn khoảng 189.900 suất quà với tổng trị giá hơn 73,8 tỷ đồng; 1,9 tấn gạo; 3 căn nhà; trong đó, kinh phí từ nguồn xã hội hóa 79.882 suất với số tiền 32,55 tỷ đồng.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước, trong Tết diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, sức mua tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản đáp ứng thông suốt trong thời gian Tết.

quy-hoach-tinh-ngay-15-2-phu-yen-1.png
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo hội nghị đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao vui Xuân, đón Tết được nhân dân đánh giá cao. Trong dịp Tết, có khoảng 105.000 lượt khách du lịch đến Phú Yên. Doanh thu hoạt động du lịch đạt 192,3 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đón Tết an toàn, vui tươi, ấm áp của các cấp ủy, ngành, địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Vào ngày cuối cùng của năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự kiến đầu tháng 3 tới, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị UBND tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố quy hoạch đảm bảo yêu cầu, xem đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là cơ hội để quảng bá hình ảnh Phú Yên với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, trong tháng 3 và tháng 4, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4); Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng, có quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động này để quảng bá, giới thiệu hình ảnh Phú Yên tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cũng gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, hạnh phúc và thành công đến các đại biểu dự hội nghị, đồng thời mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cùng hệ thống chính trị chung tay góp sức đưa tỉnh Phú Yên phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương xây dựng kế hoạch công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên