Thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ về việc xây dựng hệ thống Trường Tiểu học – Trung học cơ sở nội trú tại 9 xã biên giới, tỉnh Quảng Ngãi đang gấp rút triển khai các bước chuẩn bị, hướng đến mục tiêu giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên có điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tại xã Sa Loong, xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sa Loong hiện có 36 lớp với hơn 1.100 học sinh, trong đó 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Xơ Đăng, Ca Dong, Giẻ Triêng, Ba Na, Brâu, Ê Đê, Mường, Tày… Năm học tới, quy mô trường dự kiến tăng lên 40 lớp với khoảng 1.250 học sinh.
Ông Nguyễn Hữu Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sa Loong cho biết, nhà trường hiện có 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Dù đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong nhiều năm, nhưng cơ sở vật chất chưa đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh.

“Nhà trường đang phối hợp với UBND xã Sa Loong và các sở, ngành liên quan mở rộng quỹ đất, chuẩn bị cho việc xây dựng trường liên cấp nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với diện tích tối thiểu 5 héc ta. Sau khi có thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ tổ chức lễ khởi công, nên các cấp, ngành đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thực hiện đúng lộ trình”, ông Phượng chia sẻ.
Ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong cho biết. công trình trường liên cấp nội trú Sa Loong được xây dựng tại thôn Giang Lố 1, trên cơ sở nâng cấp trường hiện có. Xã đang tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để rà soát, chuẩn bị mặt bằng theo đúng quy định.
“Dự án mở rộng sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất của một số hộ dân, nên xã đang chủ động làm việc, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Về cơ bản, bà con đều ủng hộ chủ trương của Nhà nước, chỉ còn vướng mắc nhỏ về giá đền bù. Chính quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi người dân và yêu cầu triển khai dự án”. ông Phú cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh sẽ xây dựng 9 trường tiểu học – trung học cơ sở nội trú tại 9 xã biên giới. Trong giai đoạn 1 (năm 2025), tỉnh sẽ khởi công 4 xã gồm Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai, với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
“Chính phủ đã cấp cho tỉnh 117 tỷ đồng trong năm 2025, phần còn lại sẽ được bố trí trong năm 2026. Hiện nay, một số vướng mắc chủ yếu liên quan đến quy hoạch và cấp đất cho giáo dục. Các sở, ngành đang phối hợp để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đảm bảo khởi công đúng tiến độ”, ông Thái cho biết.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Trung ương giao, nên các bước phải được triển khai đồng bộ. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung xây dựng trường liên cấp tại 4 xã Dục Nông, Mô Rai (xây mới) và Rờ Kơi, Sa Loong (nâng cấp, mở rộng). Mỗi công trình chỉ thi công khoảng 7–8 tháng, nên cần đảm bảo cả chất lượng và tiến độ.
UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Giáo dục rà soát kỹ số lượng học sinh thực tế tại các xã biên giới, làm cơ sở tính toán quy mô trường lớp phù hợp. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống trường nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập và phát triển bền vững.