Khấn cấp tìm người liên quan tới hai điểm dịch tại TP Thanh Hóa

Thanh Phương| 17/10/2021 09:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay khi phát hiện hai ca F0 trên địa bàn TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã kích hoạt các biện pháp cấp bách, tiến hành truy vết, khoanh vùng và phát đi thông báo khẩn tìm người có yếu tố dịch tễ liên quan.

Trong các ngày 15, 16/10, trên địa bàn TP Thanh Hóa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại phường Đông Thọ và Lam Sơn có yếu tố liên quan đến ổ dịch thị xã Bỉm Sơn. Tính hết ngày 16/10, đã truy vết được 54 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca mắc này (trong đó thành phố Thanh Hoá 32, Hoằng Hóa 8, Hà Trung 4, Sầm Sơn 4, Bỉm Sơn 3, Quảng Xương 2, Vĩnh Lộc 1, Hậu Lộc 2, Yên Định 1, Đông Sơn 1).

khancap.jpg
Phong tỏa nơi địa điểm ca F0 sinh sống tại phường Đông Thọ

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại 2 phường Lam Sơn và Đông Thọ. Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã cử các đội phản ứng nhanh xuống địa bàn triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Phong tỏa tạm thời nơi ở của 2 bệnh nhân đoạn từ số nhà 157 đến số nhà 205, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ; đoạn từ số nhà 85 đến số nhà 93B, đường Đinh Lễ, phường Lam Sơn. Tiến hành truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với F0, F1. Chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện điều trị COVID-19 tỉnh Thanh Hoá; chuyển F1 cách ly tập trung theo quy định, F2 cách ly tại nhà.

Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan kể cả những người đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Thực hiện tốt thông điệp 5K, trung thực trong khai báo y tế. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hãy đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Đề nghị những người tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19 trên khẩn trương đến Trạm y tế xã, phường nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cơ quan chức năng phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan tới các mốc, địa điểm dịch. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Tr.Đ.Ngh., sinh năm 1991, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (có yếu tố dịch tễ là F1 của hai bệnh nhân ở thị xã Bỉm Sơn).

Chiều 9/10, bệnh nhân cùng vợ, con và 3 nhân viên đi xe riêng về nhà bố mẹ tại tổ 2, khu 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; sau đó cùng vợ và 3 nhân viên đi tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 tại Trạm Y tế phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn và về trong ngày.

Ngày 10/10, bố mẹ đẻ đi xe riêng đến nhà bệnh nhân chơi và về trong ngày; bệnh nhân và mẹ tổ chức thi cho 10 ứng viên ở văn phòng (buổi sáng); khoảng 14h cùng với 2 người đi đám ma tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Ngày 11/10, khoảng 10 giờ 45 phút, đến ngân hàng Viettinbank trụ sở tại Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa; Khoảng 11 giờ, đến Trung tâm Ngoại ngữ Ocean Edu nộp tiền; Khoảng 20 giờ, đưa vợ và con đến quán ốc 13 Bến Ngự, phường Trường Thi.

Ngày 12/10, bệnh nhân chỉ làm việc tại văn phòng. Khoảng 19h đứng ở ngoài đường, đón con học múa tại địa chỉ 05 Nguyễn Đôn Thiết, phường Điện Biên (gần Quảng trường Lam Sơn). Khoảng 19 giờ 30 phút đến 21 giờ đưa vợ đi mua sắm quần áo dọc dường bờ hồ Lê Hoàn (không nhớ rõ tên cửa hàng). Ngày 13/10, khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, đưa khách hàng đến phòng khám 95 Lê Hoàn khám bệnh. Khoảng 8 giờ 30 phút, đi ăn sáng tại quán Bún bò Huế Trang Huế 613 Bà Triệu, phường Đông Thọ sau đó đi thẳng về nhà. Khoảng 9 giờ tổ chức họp tại văn phòng có 13 người dự họp. Chiều cùng ngày làm việc tại văn phòng.

Ngày 14/10, khoảng 16 giờ đến nhà văn hóa Cầu Hạc, phường Đông Thọ nộp tiền nước. Khoảng 18 giờ, đi lấy cao răng tại phòng khám răng 374 Bà Triệu. Sau đó đến hàng tạp hóa Hoa Hải, 412 Bà Triệu mua hang rồi về nhà. Từ ngày 11/10 đến ngày 14/10, hàng ngày đưa đón con đi học tại lớp Nụ 2 Trường Mầm non Hoa Anh Đào. Ngày 15/10, đưa con đi học. Đến 9 giờ 34 phút đi mua thuốc tại hiệu thuốc Liên Sơn 414 Bà Triệu, Đông Thọ sau đó đến trường mầm non đón con về nhà.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Ng.Th.Ng., sinh năm 1991, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (Yếu tố dịch tễ là công nhân Công ty ô tô VEAM Bỉm Sơn, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp trong công ty).

 Hàng ngày bệnh nhân đi làm bằng xe máy cá nhân (sáng đi tối về). Khoảng 8h sáng ngày 11/10, đến Bệnh viện Tâm An làm xét nghiệm test nhanh Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 12/10, đi làm bình thường, chiều có biểu hiện sốt, sau khi tan làm đi mua thuốc tại nhà thuốc Thảo Vân 91 Đào Duy Từ. Ngày 13/10, sáng đi làm, tối về. Ngày 14/10, sáng đi làm và ở lại công ty.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thanh Hóa đề nghị những người có liên quan, khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khấn cấp tìm người liên quan tới hai điểm dịch tại TP Thanh Hóa