Chiều 1/2 (14 tháng Chạp), Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, mở ra không gian xuân rực rỡ, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc.
Tại chương trình khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc như đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, ca múa nhạc dân gian, mở đầu cho chuỗi biểu diễn liên tục trong suốt mùa lễ hội.
Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM nhấn mạnh, trải qua 18 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Xuân về, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm các giá trị văn hóa – nghệ thuật truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc.
Năm nay, với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, lễ hội tiếp tục gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thổi vào đó hơi thở đương đại, trẻ trung, sáng tạo.

Không gian lễ hội được trang trí công phu với sắc mai vàng rực rỡ, cây nêu ngày Tết, bếp xuân, làng nghề truyền thống và các tiểu cảnh gợi nhớ ký ức Tết Nam Bộ xưa, tạo nên một bức tranh xuân sống động giữa trung tâm thành phố.
Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong ngày đầu mở cửa là Phố Ông Đồ trải dài dọc các tuyến Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai.
Hơn 50 ông đồ trẻ trong trang phục truyền thống bày mực tàu giấy đỏ, viết tặng những chữ thư pháp mang thông điệp may mắn, an khang, thịnh vượng. Không ít bạn trẻ hào hứng dừng lại xin chữ đầu năm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, bạn bè.

Bên cạnh đó, không gian đường mai vàng cũng thu hút nhiều người đến thưởng ngoạn, check-in.
Chị Nguyễn Thảo My, phường Bàn Cờ chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến Lễ hội Tết Việt để cảm nhận không khí xuân sớm. Năm nay không gian được đầu tư rất đẹp, đặc biệt là Phố Ông Đồ và đường hoa mai, vừa truyền thống vừa hiện đại, rất phù hợp để cả gia đình cùng tham quan, chụp ảnh".
Bên cạnh đó, khu làng nghề truyền thống tái hiện không gian làng quê thanh bình với sản phẩm gốm Phước Long Dũ tinh xảo, làng nghề se nhang và mai vàng Bình Lợi – những biểu tượng gắn liền với Tết phương Nam.

Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm sản phẩm thủ công, hiểu hơn về giá trị văn hóa bền vững của các làng nghề Việt.
Trong khi đó, không gian “Rạng rỡ hôm nay” với triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân” mang đến sắc màu đương đại, trẻ trung.
Sáu tác phẩm ngựa đại diện cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và khởi đầu mới được thiết kế như những không gian tương tác, khơi gợi cảm hứng tích cực cho người tham quan trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Anh Trần Minh Đức, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với triển lãm "Vó ngựa khai Xuân". Cách kết hợp hình tượng linh vật truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại tạo cảm giác rất mới mẻ, truyền động lực cho một năm khởi đầu đầy năng lượng".
Song song đó, khu Tổ hợp nghệ thuật – Sáng tạo – Khởi nghiệp cũng sôi động ngay trong ngày đầu, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền từ An Giang, Bình Lợi và nhiều địa phương khác.

Không gian ẩm thực phong phú, các hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật, vui chơi giải trí cộng đồng góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội náo nức, gần gũi.
Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ kéo dài đến ngày 21/2/2026 (14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 8h đến 22h trong giai đoạn trước Tết và từ 8h đến 17h trong những ngày Tết.
Bên cạnh hoạt động vui xuân, Lễ hội Tết Việt còn gắn với nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi, sinh viên, công nhân và các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong những ngày Tết đến xuân về.