Ngày 9/5 (tức ngày 23/3 năm Bính Ngọ), tại xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa, Lễ hội Phủ Nhì năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách thập phương.
Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, kết hợp lễ dâng hương kỷ niệm 530 năm ngày mất của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao - bậc mẫu nghi thiên hạ, thân mẫu của vị minh quân Lê Thánh Tông.

Lễ hội được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu truyền thống về Điện Thừa Hoa được tổ chức trang nghiêm, thành kính, tái hiện không gian lễ hội truyền thống đặc sắc đã được bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Ngay sau nghi lễ rước kiệu, phần lễ chính thức được cử hành long trọng tại sân chính Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang với các nghi thức đọc chúc văn, tế lễ và đánh trống khai hội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Đây là dịp để hậu thế ôn lại công đức cao dày của bà - người phụ nữ đức hạnh đã có đóng góp to lớn trong việc nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của vua Lê Thánh Tông, góp phần đặt nền móng cho thời kỳ hưng thịnh nhất của lịch sử phong kiến Việt Nam.

Bên cạnh những lễ nghi mang đậm tính lịch sử, phần hội của Lễ hội Phủ Nhì năm nay diễn ra đầy sôi động, cuốn hút. Những màn múa lân uyển chuyển, biểu diễn võ thuật mạnh mẽ cùng các tiết mục giao lưu văn nghệ đã làm nức lòng người xem. Đặc biệt, hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông quê hương đã trở thành điểm nhấn, thu hút hàng vạn người dân đổ về cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết tinh thần cộng đồng sâu sắc.
Việc tổ chức thường niên Lễ hội Phủ Nhì và lễ dâng hương kỷ niệm Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao không chỉ là nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc giữ gìn di sản, mà còn là bài học thực tiễn về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của vùng đất giàu truyền thống, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc.