Văn hóa - Du lịch

Trang trọng khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026

Thành Phan 08/05/2026 - 14:35

Sáng 8/5 (tức ngày 22/3 năm Bính Ngọ) tại xã Thiệu Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026.

Đây là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử sâu sắc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương về dự.

screenshot_20260508_125158_gallery.jpg
Đông đảo đại biểu và Nhân dân về dự lễ hội.

Nhà sử học Lê Văn Hưu sinh năm 1230 tại làng Phủ Lý, nay thuộc xã Thiệu Trung. Thuở nhỏ, ông sớm bộc lộ tư chất thông minh, học giỏi và đã xuất sắc đỗ Bảng nhãn tại khoa thi năm Đinh Mùi (1247) đời Vua Trần Thái Tông. Đây là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử khoa bảng nước ta khi lần đầu tiên danh vị Tam khôi được xác lập.

Với học vấn uyên thâm và đức độ hơn người, ông được triều đình tin tưởng giao trọng trách vào cung giảng sách cho Hoàng tử Quang Khải, đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị nhà Trần.

screenshot_20260508_125202_gallery.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại lễ hội.

Di sản lớn nhất mà danh nhân Lê Văn Hưu để lại cho hậu thế chính là bộ “Đại Việt sử ký” gồm 30 quyển. Tác phẩm này không chỉ là bộ quốc sử đầu tiên ghi dấu mốc quan trọng cho nền sử học nước nhà mà còn khẳng định tầm nhìn của một nhà văn hóa, nhà chính trị và quân sự lỗi lạc.

Bằng tài năng và những đóng góp vĩ đại, Lê Văn Hưu đã ghi tên mình vào bảng vàng danh nhân văn hóa Việt Nam, trở thành niềm tự hào bất diệt của mảnh đất Thiệu Trung nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

img_20260508_125125.jpg
Trưng bày trống đồng lớn nhất Việt Nam tại lễ hội.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/5 với nhiều hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa nghi thức truyền thống và không gian văn hóa hiện đại.

Phần lễ được cử hành trang nghiêm với các nghi thức mở cửa đền, lễ mộc dục, rước kiệu và đặc biệt là lễ rước biểu tượng sách Đại Việt sử ký cùng nghi thức khai bút đầy ý nghĩa. Những hoạt động này không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với bậc tiền nhân mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hiếu học của vùng đất xứ Thanh.

Bên cạnh đó, phần hội đã tạo nên một không khí sôi nổi với hội chợ làng nghề truyền thống, trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu và chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc. Du khách đến với lễ hội còn được trực tiếp trải nghiệm nghề đúc đồng truyền thống tại làng Trà Đông và chứng kiến lễ công bố Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lê Văn Hưu.

Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh tại hội chợ làng nghề truyền thống, trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu:

screenshot_20260508_125227_gallery.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ làng nghề truyền thống, OCOP và văn hóa.
img_20260508_125045.jpg
20260508_092434.jpg
Dọc tuyến đường vào Đền thờ Lê Văn Hưu được trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa hội tụ về đây.
img_20260508_125028.jpg
Nhiều sản phẩm từ làng nghề truyền thống đúc đồng đã thu hút du khách.
(0) Bình luận
Nổi bật
Trang trọng khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026