Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

13/04/2014 08:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

20h tối 12/4, tại quảng trường Ngọ Môn Huế, lễ khai mạc Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 đã diễn ra hoành tráng và đầy ấn tượng với chủ đề “Cố đô hội tụ và tỏa sáng”.

Đến dự buổi khai mạc về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, cùng với nhiều đại biểu đến từ các tỉnh thành trong cả nước, quốc tế và lãnh đạo Đảng bộ địa phương.

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Huế 2014

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vùng đất Cố đô Huế hôm nay mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo, là nguồn cảm hứng của du khách trong và ngoài nước. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân Huế nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ và phát huy những tài sản vô giá này của dân tộc. Đây cũng là mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua 7 lần tổ chức, những thành công của Festival Huế ngày càng thể hiện nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam. Festival Huế là nơi gặp gỡ và cầu nối giữa các dân tộc khi hội tụ về cố đô để trình diễn những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình; là cơ hội để chúng ta quảng bá văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam ra với thế giới, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thành công các kỳ festival đã qua, trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được. Festival Huế 2014 góp phần khẳng định hướng đi đúng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế với quyết tâm xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng, góp phần phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và vị trí đặc thù của Cố đô Huế trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam, thực hiện thắng lợi Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, đưa Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014 đã đọc diễn văn và chính thức tuyên bố khai mạc Festival Huế lần thứ 8 năm 2014.

Chương trình khai mạc Festival Huế 2014 với chủ đề “Cố đô hội tụ và tỏa sáng” với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc thật sự gây ấn tượng mạnh đối với khán giả. Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu và hoành tráng với nội dung được chia làm 3 chương. Chương I mang tiêu đề “Việt Nam quê hương tôi” đã giới thiệu một cách khái quát về đất nước và con người Việt Nam với những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu và đặc sắc. Chương II “Một vùng non nước trời Nam” là lời mời gọi du khách đến với Việt Nam, về với Huế để cảm nhận một vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng. Chương III cũng là chương kết thúc, với tiêu đề “Kinh đô Huế - Hội tụ và tỏa sáng” khẳng định Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm văn hóa có ảnh hưởng lan tỏa và dung nạp, luôn mở rộng bàn tay đón bạn bè bốn phương.

 

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng

Hàng trăm phóng viên báo, đài trong nước và quốc tế theo dõi đưa tin về Festival Huế 2014

Cũng trong buổi lễ khai mạc, ngoài phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước, các đoàn nghệ thuật đến từ các nước Nhật Bản, Nga, Úc... cũng đã gửi đến nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đất nước mình.

Chương trình khai mạc được khép lại bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng, ấn tượng, cũng là lời chức mừng cho một kỳ Festival nữa thành công.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Festival Huế 2014 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", diễn ra từ ngày 12-20/4.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2014 còn có Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á-Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng; hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa nghệ thuật các nước ASEAN+3, Liên hoan Múa quốc tế, Liên hoan Ẩm thực quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quốc tế; nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, lễ hội khác cũng sẽ được tổ chức.

Festival Huế 2014 với sự tham gia của 66 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ của 5 châu lục sẽ đem đến cho khán giả hàng trăm chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và các nước.

Nhóm PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Festival Huế 2014: Cố đô hội tụ và tỏa sáng