Khai báo thiếu trung thực, bệnh nhân số 178 khiến Thái Nguyên phải cách ly 242 người

Ngọc Mai| 29/03/2020 17:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến 10 giờ ngày 29/3, Thái Nguyên đã thực hiện cách ly tập trung đối với 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 178 và cách ly tại nhà 196 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Theo thông báo ngày 29/3 của Bộ Y tế, bệnh nhân đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên mắc COVID-19 là bệnh nhân số 178, 44 tuổi, địa chỉ thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ và có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Trước đó, vào 16 giờ 50 phút ngày 27/3, bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ với lý do đau đầu, chóng mặt. Khai thác ban đầu, bệnh nhân cho biết chỉ ở nhà và không đi đâu. Bệnh viện đã lập hồ sơ bệnh án điều trị tại khoa nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường.

Đến 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt, thân nhiệt 37,6 độ C. Tiếp tục khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, mới biết bệnh nhân đã có quá trình làm việc tại nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng. Trước đó, ngày 25/3, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Nhiệt đới làm test nhanh với virus SARS-CoV-2 kết quả âm tính.

Sau khi khai thác các yếu tố dịch tễ, Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân xuống khu vực cách ly, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực từ phòng khám đến khoa Nội. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho thấy bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên bằng xe chuyên dụng, cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Do bệnh nhân có lịch sử di chuyển tương đối phức tạp và khai báo ban đầu không trung thực, nên việc rà soát, xác định những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thái Nguyên đã kịp thời khoanh vùng, khử khuẩn và thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp trong diện phải cách ly khác. Đến nay, số người cách ly tập trung gồm 8 bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân dương tính với COVID-19; 12 cán bộ của Bệnh viện đa khoa Đại Từ; 19 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân, lái xe ôm đưa bệnh nhân vào Bệnh viện và 1 người bán hàng tại xã Cổ Lũng (Phú Lương). Ngoài ra, qua rà soát, đã xác định được trên 180 người có tiếp xúc vòng 2 với bệnh nhân số 178 và hiện đang được yêu cầu cách ly tại gia đình.

Như vậy, tính đến 10 giờ ngày 29/3, Thái Nguyên đã thực hiện cách ly tập trung đối với 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và cách ly tại nhà 196 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Ngoài ra, huyện Đại Từ vẫn tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2, F3 để có giải pháp cách ly y tế phù hợp.

Khai báo thiếu trung thực, bệnh nhân số 178 khiến Thái Nguyên phải cách ly 242 người

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh 

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên diễn ra sáng 29/3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động triển khai kịch bản ứng phó với dịch bệnh đã được xây dựng; các ngành chức năng khẩn trương thống kê toàn bộ những người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai bao gồm người bệnh, người nhà bệnh nhân, sinh viên thực tập, người đi học, đi làm… để có kế hoạch giám sát chặt chẽ.

Về các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu nhanh chóng làm xét nghiệm cho 75 bệnh nhân điều trị nội trú và trên 420 người điều trị ngoại trú và công bố kết quả công khai; tiếp tục rà soát các trường hợp có liên quan để tiến hành cách ly theo quy định… Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành chức năng thành lập các tổ công tác (dưới 10 người) làm công tác rà soát, nắm bắt các đối tượng trên địa bàn để có biện pháp cách ly những trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19, những người có yếu tố dịch tễ liên quan tới các ổ dịch trong nước, từ nước ngoài về… kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chức năng tập trung kiểm tra hộ khẩu tại các tổ dân phố, khu dân cư, các xóm… theo tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà; kiểm tra việc đóng cửa các dịch vụ theo Chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh… Đồng chí kêu gọi nhân dân Thái Nguyên nhanh chóng hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo của Chính phủ…

Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên sẽ ra văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt, taxi, vận tải tuyến cố định từ Thái Nguyên đi các vùng dịch và ngược lại trong thời gian từ nay cho đến khi có thông báo mới. Riêng các xe cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, xe đưa đón người lao động sẽ thực hiện theo quy định riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cũng yêu cầu các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu… Ngoài ra, các địa phương cũng phải kiểm soát chặt chẽ việc khai báo y tế của từng hộ dân trên tinh thần “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 178, tại cuộc họp giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại năm TP trực thuộc Trung ương diễn ra sáng 29/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị phải xử lý nghiêm một số trường hợp khai báo chưa chân thật, như gần đây nhất là trường hợp bệnh nhân 178. “Nơi nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo Thủ tưởng phải xử lý nghiêm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thống nhất với quan điểm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Công an cùng phối hợp xử lý bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục nhiều người khác.

Cũng trong sáng ngày 29/3, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 9 đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu.

Nội dung thông báo nêu rõ: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 trở lại đây cần phải nghiêm túc thực hiện: Cách ly tại nhà; khai báo y tế, cung cấp thông tin bằng cách gọi tổng đài 1900 9095 hoặc nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần từ ngày 12/3 đến nay theo cú pháp [Số điện thoại] [Số điện thoại] [Số điện thoại]...

Trong trường hợp cần thiết, người dân cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai báo thiếu trung thực, bệnh nhân số 178 khiến Thái Nguyên phải cách ly 242 người