Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha: Đảng bảo thủ giành chiến thắng

T.G| 27/06/2016 05:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha diễn ra ngày 26/6 (với 90 số phiếu được kiểm), đảng Nhân dân (PP) bảo thủ của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy đã giành thắng lợi với 32,95% số phiếu bầu.

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha: Đảng bảo thủ giành chiến thắng

Thị trưởng Madrid Manuela Carmena bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/6. Ảnh: EPA

PP giành được 136 ghế trong Quốc hội 350 ghế của nước này, nhiều hơn 13 ghế so với con số 123 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2015 song vẫn thấp hơn mức 176 ghế cần thiết để giành được thế đa số tuyệt đối. Trong khi đó, đảng Xã hội đứng ở vị trí thứ hai với 86 ghế, còn Unidos Podemos (liên đảng cực tả giữa Podemos và United Left) về ở vị trí thứ ba với 71 ghế. 

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra chỉ 3 ngày sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại quốc gia này. Đây được đánh giá là diễn biến mới có thể sẽ tác động tới tâm lý của cử tri "xứ sở bò tót". 

Tây Ban Nha đã lún sâu trong những bế tắc chính trị suốt 6 tháng qua do không đảng nào giành được đa số ghế trong Quốc hội để thành lập Chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12/2015. Hồi đầu tháng trước, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội nước này và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha: Đảng bảo thủ giành chiến thắng