Chuyển động

Kenya: Người biểu tình xông vào nhà Quốc hội, có báo cáo thương vong

An Nguyên 26/06/2024 - 19:59

Ngày 26/6, cảnh sát tại thủ đô Nairobi của Kenya đã bắn đạn thật để giải tán những người biểu tình khi bạo lực leo thang vì đề xuất tăng thuế. Những người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội, một số nơi đã bị đốt cháy.

Phát biểu trước toàn quốc vào tối thứ Ba (ngày 25/6), Tổng thống William Ruto cho biết, an ninh của người dân Kenya “vẫn là ưu tiên hàng đầu của ông” sau khi các cuộc biểu tình phản đối tăng thuế trở nên nguy hiểm ở Nairobi.

kenya.jpg
Binh lính được triển khai để hỗ trợ cảnh sát ở thủ đô Nairobi, Kenya. (Ảnh: AFP)

Ông Ruto cho biết, cuộc tranh luận về việc tăng thuế đã bị "những kẻ nguy hiểm tấn công" và mô tả các sự kiện trong ngày là "phản quốc".

Ông thề sẽ có đường lối cứng rắn chống lại “bạo lực và tình trạng vô chính phủ” và cho biết, các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị “các phần tử tội phạm xâm nhập”.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng đối với các sự kiện phản quốc ngày hôm nay”.

Tổng thống Kenya gọi vụ xông vào tòa nhà Quốc hội là một mối đe dọa an ninh và cam kết rằng, tình trạng bất ổn như vậy sẽ không xảy ra nữa "bằng bất cứ giá nào".

Ông Ruto nói: “Tôi đã triển khai an ninh để kiểm tra những phần tử đang cố gắng phá hoại đất nước của chúng ta”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kenya: Người biểu tình xông vào nhà Quốc hội, có báo cáo thương vong