"Ít có khả năng xảy ra dông lốc, mưa đá dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021"
Duy Uyên|26/01/2021, 18:30
Chiều 26/1, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo Khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ cộng đồng.
Tại hội thảo, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong năm 2020, thời tiết có những biến động rất mạnh, đầu năm chịu ảnh hưởng của hiện tượng Elnino; tháng 8/2020 chuyển sang trạng thái La Nina; nhiệt độ trung bình năm 2020 trên thế giới được xếp hạng là một trong những năm nóng.
Nhận định xu thế thiên tai 2021, ông Năng cho biết, ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến khoảng tháng 4-5/2021, sau đó chuẩn nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương có khả năng tăng dần và nhiều khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào các tháng cuối nửa cuối năm 2021.
Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Theo ông Năng, xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm trên Biển Đông, số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm (TBNN); Nửa đầu mùa (tháng 6-8/2021) xoáy thuận nhiệt đới sẽ tập trung ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Thời kỳ nửa cuối mùa (từ tháng 9-11/2021) sẽ tập trung ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ trở vào phía nam.
Nhiệt độ trung bình trong năm 2021 có xu hướng từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm; riêng các tháng cuối năm có xu hướng ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng ở các khu vực có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên không gay gắt và kéo dài như năm 2020...
Về lượng mưa, 6 tháng đầu năm 2021, lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm; 6 tháng cuối năm 2021 có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực Bắc Bộ vào các tháng 7, 8 và 9-2021…
Về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ông Trần Quang Năng thông tin, khoảng ngày 2/2 (tức 21 tháng Chạp năm Canh Tý) sẽ có một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố miền Bắc. Do vậy, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng rét về đêm và sáng trong các ngày 3 và 4/2.
Sau đó, khoảng ngày 5 và 6/2 (tức 24 và 25 tháng Chạp năm Canh Tý), các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, lệch hướng Đông. Khoảng ngày 8/2 (27 tháng Chạp năm Canh Tý) trở đi không khí lạnh sẽ suy yếu.
Ông Năng đưa ra nhận định, ít có khả năng xảy ra thiên tai nguy hiểm trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Rất ít khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá như Tết Canh Tý 2020.
Thông tin thêm về tình hình thời tiết năm 2021 so với những năm trước, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng có những theo dõi thời tiết trong 2 ngày Tết (ngày 30 và mồng 1 Tết) trong 30 năm trở lại đây thì kết quả cho thấy có 8 năm xảy ra rét hại (gồm các năm 1993,1995, 1996,1997, 1998, 2004, 2008, 2012), 2 năm xảy ra rét đậm (năm 2011 và 2013). Từ 2014 trở lại đây thì nhiệt độ dao động từ 15 độ C, không còn xảy ra rét đậm, rét hại".
Ông Lâm nhấn mạnh: "2 ngày Tết của những năm gần đây thời tiết không còn rét đậm rét hại và Tết năm 2021 cũng nhiều khả năng không còn rét đậm rét hại. Do đó, chúng tôi đánh giá, nhiệt độ đang có xu hướng ấm dần lên. Đây là biểu hiện của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu mà hiện tượng mưa đá trong dịp Tết Canh Tý 2020 là biểu hiện điển hình".
Tại Hội thảo “Khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ cộng đồng” do Tổng cục KTTV tổ chức chiều 26/1, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, đơn vị mới ra mắt ứng dụng thời tiết trên nền tảng điện thoại di dộng.
Cụ thể, người dân có thể tải app thời tiết VN-KTTV Việt Nam trên nền tảng IOS hoặc Android để tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Tổng cục KTTV từ quan trắc, tới dự báo và cảnh báo.
App này sẽ liên tục cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai như: Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông sét, ngập úng, lũ quét…
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin về app thời tiết. Clip Thu Trang/TTXVN
Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết: “Tính năng thông báo tức thời cho người dùng khi có cảnh báo thiên tai tại địa điểm người dùng quan tâm hoặc vị trí hiện tại của người dùng. Phần thời tiết hiện tại được lấy từ các trạm quan trắc truyền thống khí tượng trực thuộc tại 63 tỉnh, thành phố và các trạm thủ công quan trắc thời tiết theo quy định”.
Tất cả thông tin dự báo nhiệt độ, xác suất mưa… sẽ được cập nhật hàng giờ, hàng tuần ở tất cả các địa phương. Ngoài ra, người dân sẽ nhận được cảnh báo trên điện thoại khi thời tiết tại nơi người dân sinh sống hoặc quan tâm xảy ra thời tiết nguy hiểm như mưa đá, dông lốc…
Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết thêm, trong thời gian tới, ngoài dự báo về chỉ số tia UV, thì Tổng cục KTTV sẽ bổ sung số liệu quan trắc về chất lượng không khí để người dân biết khi nào không nên ra đường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Công Lý.
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2021), lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã đến thăm, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng” Thu Trang vào vai Minh cô gái với tạo hình ban đầu là một người giản dị, thôn quê thế nhưng sau khi lên thành phố vào công ty Cao dược làm việc phong cách thời trang của cô nàng đã có chút thay đổi. Ngoài đời, Thu Trang sở hữu gu ăn mặc cực kỳ ấn tượng, bên cạnh đó nhan sắc của cô nàng cũng được mọi người đánh giá cao.
Ngày 27/2, Tập đoàn TH phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Vĩnh Gia và Vĩnh Phước, huyện biên giới Tri Tôn.
Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.
Công an quận Tây Hồ ngày 27/2 cho biết đang xác minh, điều tra để làm rõ thông tin trình báo của một số người nước ngoài về việc bị một số đối tượng có hành vi sàm sỡ, tấn công tình dục trên địa bàn.
Khi đang lưu thông trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, 1 chiếc xe tải bất ngờ tông vào phía sau xe ô tô 16 chỗ đang đỗ bên đường, khiến 1 người chết, 7 người bị thương.
Trong cuộc chiến chống Covid-19, có những cán bộ y tế tuyến đầu ít người biết đến. Bởi đằng sau bộ đồ bảo hộ, những lớp khẩu trang kín mít là công việc nhận định dịch tễ và phân tích yếu tố nguy cơ từng ca bệnh, chỉ định lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, họ được coi như là những “trinh sát” dẫn đường trước khi quyết định cho cuộc khoanh vùng và tiêu diệt Covid-19.
Kinh tế hội nhập mở ra cơ hội kinh doanh cho rất nhiều người. Không ít người trẻ đã nắm bắt được cơ hội, trở thành những doanh nhân thành đạt. Và một trong số đó chính là Ngô Đình Diệm - Tổng giám đốc Công ty TNHH EOC Việt Nam.
Sáng 27/2, các địa phương, đơn vị bắt đầu tổ chức giao nhận quân năm 2021. Thanh niên cả nước háo hức lên đường, sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Hôm nay tròn một tháng cặp vợ chồng BS Lê Viết Hải cùng vợ là điều dưỡng Lê Thị Hương tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương. Họ có một cái Tết Nguyên đán và một Ngày Thầy thuốc 27/2 ở gần nhau, nhưng không bên nhau.
Sáng 27/2, CA quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 10 nghi phạm, tiếp tục truy tìm 10 côn đồ khác liên quan vụ chém người dã man xảy ra tại địa bàn.
Đó là lời dặn đầy yêu thương của mẹ dành cho 3 người con, trong đó có điều dưỡng Nguyễn Danh Quang trước khi anh lên đường vào tâm dịch Chí Linh (Hải Dương) để làm nhiệm vụ. Với anh, đó như là một sự tiếp sức mạnh mẽ, vô giá để "khó khăn nào cũng sẽ vượt qua".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản năm học để không lúng túng trước bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/2 đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi cải thiện khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 ở các nước đang rơi vào tình trạng xung đột hoặc nghèo đói.