IS xác nhận cái chết của "John Thánh chiến"

TG| 20/01/2016 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 19/1 đã xác nhận cái chết của Mohammed Emwazi, kẻ được mệnh danh là "John Thánh chiến" hay "Đao phủ John".

Trong thông báo được đăng trên trang mạng Dabiq, IS cho biết "John Thánh chiến" đã chết trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở thành phố Raqa của Syria hồi tháng 11 năm ngoái. 

IS xác nhận cái chết của

"Phiến quân John". Ảnh: Daily Star

Tên Mohammed Emwazi, một công dân Anh gốc Arập được biết đến như là tay đao phủ của nhóm cực đoan này. Hắn bịt mặt trong các đoạn video của IS về những vụ chặt đầu các con tin phương Tây. 

Cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay IS đã trả tự do cho 270 trong số 400 dân thường bị nhóm này cầm giữ, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những người này bị IS bắt cóc khi các tay súng thánh chiến tấn công những khu vực do chính phủ kiểm soát ở thành phố Deir al-Zor, miền Đông Syria, hôm 16/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS xác nhận cái chết của "John Thánh chiến"