"India's Daughter" sắp tới Việt Nam

Hoàng Kim| 15/04/2015 13:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ phim tài liệu India's Daughter bị cấm chiếu hồi tháng 3, nhưng nó vẫn gây sự chú ý rộng rãi với công chúng thế giới. Nhằm quảng bá cho bộ phim, nhà sản xuất phim Riddhi Jha sẽ có mặt giao lưu với khán giả Việt Nam tại Không gian nghệ thuật Manzi.

Bộ phim tài liệu chân thực và chính xác về nạn hiếp dâm tại Ấn Độ

India’s Daughter (Người con gái Ấn Độ) là tác phẩm tài liệu của nữ đạo diễn Anh gốc Israel - Leslee Udwin. Bộ phim xoay quanh vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động Ấn Độ xảy ra vào tháng 12/2012, nạn nhân là nữ sinh viên y khoa tên Jyothi Singh, 23 tuổi.

Vào một đêm tháng 12/2012, trên đường cùng bạn trai trở về nhà sau khi xem xong bộ phim Life of Pi, Singh bị 6 gã đàn ông trên xe bus thay nhau cưỡng hiếp và đánh đập. Sau đó chúng còn lột trần và ném cả cô gái và bạn trai xuống đường. Singh qua đời sau đó 13 ngày vì nội thương.

Một cảnh trong bộ phim “India’s Daughter”

India’s Daughter gồm những cuộc phỏng vấn chưa từng được công bố trước đây với những người bị kết tội hiếp dâm và giết hại Jyoti Singh. 

2 năm là khoảng thời gian để đạo diễn Udwin hoàn thành India’s Daughter. Bà cho biết, bà quyết định làm bộ phim này sau khi chứng kiến hàng ngàn người Ấn Độ xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ với vụ việc và đòi tăng hình phạt với tội hiếp dâm. Với sự hỗ trợ từ kênh truyền hình BBC Storylines và một số tổ chức hoạt động xã hội khác, bà đã hoàn thành “India’s Daughter”.

Sau khi sự việc xảy ra, giới truyền thông thế giới đã mổ xẻ từng chi tiết nhỏ của sự việc. Do đó, không có quá nhiều tình tiết mới trong bộ phim tài liệu này. Tuy vậy, bộ phim đi vào chiều sâu khi nhìn thẳng vào tệ nạn hiếp dâm tại đất nước Ấn Độ.

Với những nhân vật cụ thể gồm 5 người đàn ông trưởng thành và một thiếu niên 17 tuổi chưa thành niên, những kẻ đã tham gia vụ hiếp dâm và đang chờ án tử hình và những thân nhân của nạn nhân.

“India’s Daughter” đã khắc họa cái nhìn cụ thể và có chiều sâu chứ không hề mơ hồ dàn dựng. Bộ phim ghi lại đầy đủ các cuộc phỏng vấn giữa đạo diễn Udwin với những tên “yêu râu xanh” ngay tại nhà tù Tihar ở New Dehlhi. Những đoạn phỏng vấn cha mẹ một số tên tội phạm và luật sư bào chữa cho chúng cũng đã được ghi lại.

Bị cấm chiếu nhưng vẫn có sức lan tỏa vô cùng lớn

India’s Daughter được lên lịch chiếu ở 8 quốc gia, trong đó có Anh, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nauy và Canada. Tuy vậy, tại Ấn Độ, có lệnh cấm chiếu phim vào ngày 3/3, sau khi thông tin quảng bá tiết lộ bộ phim có cảnh phỏng vấn một trong các thủ phạm hiện bị giam giữ ở trại giam Tihar.

Tên Mukesh Singh trả lời phỏng vấn trong bộ phim

Tâm điểm của bộ phim là cuộc phỏng vấn tên Mukesh Singh, tài xế xe bus với những lời nói thẳng thắn và đổ trách nhiệm cho nạn nhân quá cố. Trong cuộc phỏng vấn, Mukesh Singh nói: “Bạn không thể vỗ bằng một tay, phải cần hai tay. Một cô gái đàng hoàng sẽ không lang thang vào ban đêm. Phụ nữ phải chịu trách nhiệm khi bị hiếp dâm chứ không phải đàn ông”.

Cũng theo tên này, nạn nhân không nên chống cự mà nên im lặng và chấp nhận như thế, chúng chỉ hiếp và đánh người yêu nạn nhân thôi, chứ sẽ không gây hậu quả như thế.

Ngay khi đoạn phỏng vấn trên được phát trên các phương tiện đại chúng để quảng bá cho phim, cảnh sát New Delhi đệ đơn lên tòa án yêu cầu cấm chiếu phim vì cho rằng, nếu được công chiếu bộ phim sẽ xúc phạm, gây căng thẳng và sợ hãi cho phụ nữ trong xã hội. Trong lệnh cấm, nhà chức trách Ấn Độ cáo buộc bộ phim này là một âm mưu "bôi xấu đất nước Ấn Độ".

Sau đó, bộ phim dài 60 phút này được đăng tải trên YouTube và thu hút hàng nghìn lượt xem. Nhưng, theo yêu cầu của chính phủ Ấn Độ, kênh YouTube đã xóa bộ phim.

Lệnh cấm này sau đó vấp phải sự chỉ trích từ nhiều ngôi sao Bollywood kỳ cựu ở Ấn Độ như Anushka Sharma, Abhishek Kapoor, Sonal Chauhan, Twinkle Khanna và Punit Malhotra.

Bất chấp lệnh cấm chiếu tại Ấn Độ, kênh BBC, đơn vị hỗ trợ cho phim  vẫn quyết định trình chiếu tại Anh và ngay lập tức nhận được sự chú ý và phản hồi tích cực của báo giới nước này. Nhà phê bình Sonia Faleiro viết trênThe Guardian: "Bộ phim này đã làm được điều mà các chính trị gia nên làm".

Tại Mỹ, bộ phim cũng được công chiếu vào hôm 9/3 và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía công chúng và báo giới. Trong buổi công chiếu có sự tham gia của nữ minh tinh Mỹ Meryl Streep cùng nữ diễn viên Ấn Độ nổi tiếng Freida Pinto đã mở chiến dịch quảng bá toàn cầu cho "India’s Daughter", chống lại bất bình đẳng giới và bạo lực tình dục với nữ giới.

Tuy vậy, “India's Daughter” cũng bị một số tổ chức hoạt động nhân quyền chỉ trích rằng, phim có phần phiến diện khi mô tả nam giới như những kẻ bạo lực, vô chính phủ và vô đạo đức.

Tối 15/4, Hội đồng Anh ở Việt Nam tổ chức buổi thảo luận mở về tác phẩm này tại Không gian nghệ thuật Manzi (Hà Nội) trong đó có sự tham gia của nhà sản xuất phim, Riddhi Jha nhằm quảng bá cho tác phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"India's Daughter" sắp tới Việt Nam