IBM đè nặng Dow Jones, BlackBerry đẩy Nasdaq

23/01/2014 07:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày thứ hai liên tiếp, Dow Jones mang sắc đỏ do kết quả kinh doanh yếu kém của International Business Machines (IBM). Ngược lại, Nasdaq Composite vọt mạnh nhờ lực đẩy từ BlackBerry và đóng cửa tại mức cao nhất kể từ ngày 17/07/2000.

Chỉ số công nghệ này đã tăng điểm 5/6 phiên giao dịch vừa qua và là chỉ số duy nhất tăng điểm trong năm nay với 1.63%.

Trong khi đó, loạt kết quả lợi nhuận doanh nghiệp trái chiều đã không đem lại cho nhà đầu tư đủ niềm tin để đẩy giá cổ phiếu S&P 500 đi xa hơn và khiến chỉ số này đóng cửa đi ngang trong ngày thứ Tư.

Sau đà nhảy vọt 29.6% trong năm 2013 nhờ gói kích thích khổng lồ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), S&P 500 hiện giảm 0.2% trong năm nay do nhà đầu tư đang theo dõi lợi nhuận để điều chỉnh mức giá hiện tại. So với mức đóng cửa cao mọi thời đại, S&P 500 cũng thấp hơn 0.2%.

Trong ngày thứ Tư, cổ phiếu IBM lao dốc 3.3% xuống 182.25 USD/cp và tác động mạnh nhất đến Dow Jones sau khi đại gia công nghệ này công bố doanh thu không như kỳ vọng quý thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu ngày càng suy yếu, đặc biệt là tại các thị trường tăng trưởng như Trung Quốc.

Ngược lại, BlackBerry tăng 0.46% lên 10.83 USD/cp sau thông tin nhà chế tạo điện thoại này sẽ bán phần lớn bất động sản tại Canada.

IBM đè nặng Dow Jones, BlackBerry đẩy Nasdaq

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 41.10 điểm (tương ứng 0.25%) xuống 16,373.34 điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 tăng 1.06 điểm (tương ứng 0.06%) lên 1,844.86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 17.24 điểm (0.41%) lên 4,243 điểm.

Khoảng 62% cổ phiếu giao dịch trên sàn New York đóng cửa trong sắc xanh trong khi tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 55%.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 22/01

IBM đè nặng Dow Jones, BlackBerry đẩy Nasdaq

  Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IBM đè nặng Dow Jones, BlackBerry đẩy Nasdaq