Trước thực trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ngày 29/4, UBND TP Huế cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này.
Theo chỉ đạo, người đứng đầu chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm. Cụ thể, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Không chỉ dừng lại ở trách nhiệm hành chính, thành phố yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các cá nhân liên quan nếu buông lỏng quản lý. Các đối tượng có thể bị xem xét trách nhiệm gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực, Trưởng Công an cấp xã, trưởng các bộ phận chuyên môn, Chủ nhiệm hợp tác xã và tổ trưởng các tổ sản xuất.
Song song đó, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen xử lý rơm rạ sau thu hoạch theo hướng thân thiện môi trường. Các hợp tác xã nông nghiệp và xã viên phải ký cam kết không đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng – một biện pháp được kỳ vọng tạo chuyển biến từ gốc trong nhận thức và hành vi của người dân.
Để tăng cường hiệu quả kiểm soát, UBND TP Huế yêu cầu các xã, phường chủ động bố trí lực lượng thường trực kiểm tra tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là trong dịp nghỉ lễ – thời điểm nguy cơ phát sinh đốt rơm rạ gia tăng.
Về phía các sở, ngành, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống cơ sở để giám sát việc thực hiện. Công an thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng công an cấp xã trong việc xử lý hành vi đốt rơm rạ.
Trong khi đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương nếu để tình trạng đốt rơm rạ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.
Thực tế cho thấy, dù đã triển khai nhiều giải pháp trong thời gian qua, tình trạng đốt rơm rạ tại TP Huế vẫn chưa được xử lý triệt để. Khói bụi từ việc đốt đồng không chỉ gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên nhiều tuyến đường.
Trong năm 2025, hàng chục trường hợp tại TP Huế đã bị xử phạt vi phạm hành chính do đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tình trạng tái diễn cho thấy cần những biện pháp mạnh tay hơn, đặc biệt là gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu địa phương.