Tin địa phương

Huế phê duyệt gần 1,9 tỷ đồng tu sửa tường Hoàng thành bị sập

Ngọc Minh 08/04/2026 - 11:08

Ngày 8/4, đại diện Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế cho biết, UBND TP. Huế vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết công trình xử lý tình huống khẩn cấp sập đổ đoạn tường mặt Bắc Hoàng thành Huế.

Theo quyết định được phê duyệt, công trình có tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng, do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư.

z7703099171408_5fa8a851bd731583d428eda87f1ecb9a.jpg
Công nhân thu dọn đoạn tường đổ sập để tận dụng tối đa lại gạch cũ.

Cụ thể, dự án sẽ phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập đổ dài khoảng 14,2m, cao trung bình 4,3m; đồng thời gia cố, gia cường và chống đỡ các đoạn tường lân cận bằng hệ khung thép I50x100mm dày 4,5mm nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công cũng như hạn chế nguy cơ tiếp tục sụt lở.

Đáng chú ý, giải pháp thiết kế được xác định phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc bảo tồn di tích, ưu tiên sử dụng vật liệu truyền thống và tận dụng tối đa vật liệu gốc hiện có, phù hợp với quy định về tu bổ di tích lịch sử.

Đối với đoạn tường bị sập, phần móng sẽ tận dụng lại khoảng 74% khối lượng đá tổ ong, trong khi phần thân tường tận dụng khoảng 60% gạch vồ nguyên trạng. Đây được xem là phương án vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa giữ gìn tối đa giá trị nguyên gốc của di tích.

Trước đó, ngày 9/12/2025, UBND TP. Huế đã ban hành Quyết định số 3759/QĐ-UBND về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý tình huống sập đổ đoạn tường thành Hoàng thành Huế. Theo quyết định, thời gian thực hiện công trình không quá 45 ngày kể từ ngày ban hành.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng, công trình vẫn chưa thể hoàn thành.

z7703099379344_ea705061dd02dd29f30a39898ca11db5.jpg
Phần móng sẽ tận dụng lại khoảng 74% khối lượng đá tổ ong.

Đoạn tường thành bị sập nằm ở mặt Bắc Hoàng thành Huế, có chiều dài hơn 14m, bị đổ sập trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, gây lo ngại lớn về nguy cơ xuống cấp lan rộng đối với hệ thống thành quách của di sản.

Lý giải về việc công trình khẩn cấp nhưng tiến độ kéo dài, đại diện Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế cho biết, dù được xếp vào diện xử lý khẩn cấp, song các bước triển khai vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy trình theo Luật Đầu tư công, bao gồm kiểm tra hiện trạng, lập hồ sơ, thẩm định chuyên môn và trình phê duyệt.

Ngoài ra, hồ sơ dự án còn phải lấy ý kiến từ nhiều cơ quan liên quan như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng trước khi trình UBND TP Huế quyết định.

Không chỉ dừng ở việc xử lý phần tường bị sập, các đơn vị chuyên môn còn phải đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống tường Hoàng thành, từ đó đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp cho các đoạn tường lân cận có nguy cơ mất an toàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến quá trình chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến.

Hiện nay, tại hiện trường, Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế cùng các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm tra, phân loại và đánh giá vật liệu nguyên gốc để phục vụ công tác phục hồi.

Theo kế hoạch, từ giữa tháng 4, công trình sẽ chính thức được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong khoảng 30 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Huế phê duyệt gần 1,9 tỷ đồng tu sửa tường Hoàng thành bị sập