Chuẩn bị cho năm học 2025-2026, TP. Huế đã dành hơn 618 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo trường lớp, đầu tư phòng chức năng, trang thiết bị dạy học và bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho thầy và trò bước vào năm học mới.
Năm học 2025-2026, TP. Huế đón tổng cộng 294.643 học sinh, trong đó bậc mầm non 62.447 cháu; bậc tiểu học, trung học và phổ thông 227.804 học sinh, cùng 4.392 học sinh giáo dục thường xuyên.
Theo đó, thành phố đã phân bổ hơn 422 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất. Trong đó, xây dựng mới 221 phòng học, cải tạo và sửa chữa 418 phòng học; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 138 phòng bộ môn và phòng chức năng; 108 phòng thư viện và nhà vệ sinh. Kinh phí được huy động từ nhiều nguồn: ngân sách hơn 403,9 tỷ đồng, chương trình mục tiêu 11,4 tỷ đồng và nguồn khác (học phí, xã hội hóa, nguồn thu hợp pháp…) hơn 7 tỷ đồng.
Về thiết bị dạy học, TP. Huế đã mua sắm 120.106 bộ thiết bị tối thiểu theo Thông tư 37, 38, 39/2021/TT-BGDĐT, cùng 6.658 bộ thiết bị ngoài danh mục tối thiểu, với tổng kinh phí hơn 196 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thành phố Huế đã thực hiện lễ triển khai 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã A Lưới 3 (quy mô 1.500 học sinh) và xã A Lưới 4 (quy mô 1.800 học sinh). Đây là 2 trong số 5 dự án được triển khai tại các xã biên giới của TP. Huế theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025.
Song song với việc đầu tư xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, sửa chữa và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học. Công tác chuẩn bị tập trung vào cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng, sân chơi bãi tập; thay thế bàn ghế học sinh phù hợp lứa tuổi theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.
Ngoài ra, các trường được yêu cầu kiểm tra toàn diện an toàn công trình, đặc biệt ở các điểm trường lẻ, khu vực vùng sâu, vùng trũng, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trong mùa mưa bão, nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.