Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 là dịp đánh giá thực chất việc dạy và học môn học này, đồng thời tăng cường rèn luyện kỹ năng, ý thức kỷ luật cho học sinh.
Ngày 14/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ IV năm 2026, với sự tham gia của hơn 700 học sinh đến từ 33 tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung quan trọng trong hệ thống giáo dục, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, việc triển khai môn học tại các trường THPT đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng thực hành.
Theo Thứ trưởng, hội thao là cơ hội để các địa phương, nhà trường nhìn nhận, đánh giá toàn diện chất lượng giảng dạy, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh.
Cùng quan điểm, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng, giáo dục quốc phòng và an ninh có vai trò thiết thực trong việc hình thành ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Hội thao không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn là môi trường thực tiễn để học sinh rèn luyện tác phong, kỷ luật, nâng cao kỹ năng và tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các địa phương.
Theo Ban Tổ chức, hội thao năm nay quy tụ hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên cùng 730 học sinh, vận động viên. Trong thời gian từ ngày 14 đến 20/4, các đoàn sẽ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thuộc chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT như điều lệnh đội ngũ, tháo lắp súng tiểu liên AK, vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường, bắn súng, băng bó cấp cứu, ném lựu đạn và chạy vũ trang.
Thông qua hội thao, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh phát triển toàn diện.