Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL vừa ký quyết định ghi danh Hội Lim vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 1744 ngày 10/6/2025 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL quyết định đưa lễ hội truyền thống Hội Lim thị trấn Lim, xã Liên Bão, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Hội Lim thị trấn Lim, xã Liên Bão, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Theo Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, tính chất, đặc điểm của hội Lim là lễ hội sinh hoạt văn hóa và ca hát quan họ. Thời gian diễn ra hội Lim trước đây vào ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, sau mới chuyển sang ngày 13 tháng Giêng.
Lễ hội Lim vốn có lịch sử rất lâu đời và phát triển tới quy mô hàng tổng. Trên cơ sở lễ hội truyền thống của các làng trong tổng Nội Duệ - bao gồm 6 làng xã của huyện Tiên Du: Nội Duệ (gồm Đình Cả và Lộ Bao), Nội Duệ Khánh, Nội Duệ Nam, Lũng Giang, Xuân Ổ và Duệ Đông. Linh hồn của hội Lim là hai thôn Lộ Bao và Đình Cả.
Hội Lim gắn liền với tên tuổi các danh nhân lịch sử văn hóa vùng Lim. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động tế lễ, rước kiệu, ca hát giao lưu giữa các làng, đặc biệt là ca hát quan họ, thi đánh cờ, dệt vải...
Không chỉ là lễ hội lớn nhất Bắc Ninh, Hội Lim còn là một trong 18 lễ hội lớn nhất của cả nước, và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.