Lạng Sơn - Như một cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình đã luôn vượt khó, đoàn kết đồng lòng, chung sức trong công tác an sinh xã hội và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Nỗ lực trong công tác an sinh xã hội
Từ một Chi hội được thành lập chưa đầy 2 năm, ngày 23/8/2024, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình chính thức tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Sau đó, BCH hội đã kiện toàn đầy đủ các chức danh như: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa I gồm 13 ủy viên, Ban kiểm tra gồm 03 ủy viên. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn có 53 thành viên.
Năm 2024, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp thành viên để ủng hộ cho những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như: Ủng hộ nông thôn mới, tặng quà cho những hộ khó khăn và học sinh vượt khó, các phong trào văn hóa, TDTT của huyện với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.
Trong đó, quý I năm 2024, Hội doanh nghiệp (chi hội cũ) đã đồng hành cùng các chương trình hoạt động của huyện vận động như: "Chung tay vì người nghèo - Tết nhân ái”… Tại chương trình, đơn vị đã tặng 20 suất quà Tết cho người nghèo đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đ tại 2 xã là Minh Hiệp và Mẫu Sơn.
Cùng với đó, Hội đã vận động sự tham gia đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp hội viên, để hỗ trợ chương trình nông thôn mới trong huyện và ủng hộ người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Tiên phong trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát
Mặc dù mới được thành lập, các thành viên còn mỏng và tiềm năng kinh tế còn hạn chế, nhưng Hội đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua theo Quyết định 539 về việc “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết 188 về Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ngày 25/10/2024.
Trong quý 4/2024, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình đã tiến hành kí hợp đồng thực hiện xây dựng 173 căn nhà trên địa bàn. Với phương châm “nhanh nhưng không ẩu”, Hội đã nỗ lực hoàn thành trên 80% số căn nhà để người dân được đón Tết Ất Tỵ 2025 trong căn nhà mới. Cho tới nay, toàn bộ 100% nhà đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.
Ông Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khẳng định: Dù Hội Doanh nghiệp mới được thành lập, nhưng những đóng góp của hội và các doanh nghiệp hội viên đã thể hiện được trách nhiệm xã hội rất cao, luôn đồng hành cùng huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian qua.
Mặc dù thời gian gần dây việc kinh doanh của các đơn vị vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình đã phát huy được bản lĩnh trong công tác kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.
Với đặc thù là huyện miền núi biên giới cho nên trên địa bàn huyện Lộc Bình hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Theo rà soát, hiện trên toàn huyện còn 246 hộ. Trong đó, những hộ cần xây mới là 178 hộ; cải tạo, sửa chữa là 68 hộ, cho nên rất cần sự nỗ lực đóng góp hơn nữa của Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới, ông Trịnh Tuấn Đông cho biết thêm.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Lộc Bình chia sẻ: Là những người làm kinh doanh, nhưng chúng tôi không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn luôn trăn trở về trách nhiệm với cộng đồng khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, xuống cấp.
Có những nơi người dân ở rất cao và xa, đường đi hiểm trở khó khăn, nhưng tập thể vẫn cố gắng để gùi từng viên gạch, xô cát lên xây cho bà con.
"Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn phải mang đến sự an tâm để các gia đình sống trong căn nhà mới, từ đó giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Vẫn biết rằng đây là một hành trình gian nan, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, góp sức để mang lại những mái ấm vững chắc hơn, giúp người dân yên tâm để lao động và phát triển kinh tế”, ông Hùng khẳng khái.