Sáng 19/11, trong không khí trang trọng và ý nghĩa, Học viện Tòa án tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và Lễ khai giảng Khóa 2 Chương trình đào tạo Thạc sĩ năm học 2025 - 2026.
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương.
Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm Học viện Tòa án, các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức và người lao động, các sinh viên, học viên của Học viện Tòa án.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Phạm Quốc Hưng gửi tới tập thể Ban Giám đốc, cùng tất cả thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và các sinh viên, học viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Đồng chí Phạm Quốc Hưng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy, cô giáo đã tham gia hoạt động quản lý và đào tạo, những người đã góp phần làm nên uy tín và truyền thống của Học viện Tòa án.

Theo đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp tri ân sâu sắc đối với những người làm công tác giáo dục, mà còn là thời điểm để Học viện Tòa án nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Học viện Tòa án trong thời gian vừa qua, từ đổi mới chương trình đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các mô hình đào tạo tư pháp tiên tiến trên thế giới.
Trong bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay, đòi hỏi ngành Tòa án cần đề ra nhiều giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức, bắt kịp sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Học viện Toà án cần tập trung thực hiện tốt 05 nội dung:
Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng viên, cán bộ Học viện; xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao, tâm huyết, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Toà án.
Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, khoa học và thực tiễn; tăng cường tính ứng dụng kỹ năng nghề nghiệp, gắn lý luận với hoạt động xét xử và thực tiễn tư pháp.
Thứ ba, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, mở rộng ứng dụng các nền tảng số, lớp học trực tuyến, thư viện điện tử và các công cụ hỗ trợ học tập hiện đại; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ.
Thứ tư, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường giáo dục khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt học thuật của học viên và giảng viên.
Thứ năm, lãnh đạo Học viện cần quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ khai giảng Khoá 2 Chương trình đào tạo Thạc sĩ năm học 2025 - 2026, PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án cho biết, trong những năm qua, Học viện Tòa án đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, từng bước đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.
"Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành trọn tâm huyết và trí tuệ, đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Học viện. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đang ngày ngày miệt mài trên bục giảng, góp phần xây dựng Học viện Tòa án trở thành địa chỉ đào tạo cán bộ tư pháp uy tín của ngành Tòa án.
Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, cùng sự đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ và sự cố gắng của các em học viên, Học viện Tòa án sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, mẫu mực về đạo đức, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới", PGS. TS. Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án phát biểu.
Trong bối cảnh đất nước đổi mới mạnh mẽ, khoa học - công nghệ phát triển nhanh, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng cao, nhiệm vụ học tập của các học viên không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn phải chủ động rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong và tinh thần phục vụ nhân dân.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tòa án đã trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nòng cốt của ngành, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống Tòa án.
Trong thời gian qua, Học viện Tòa án thường xuyên đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và công chức Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Học viện Tòa án đồng thời tổ chức khai giảng Khóa 2 Chương trình đào tạo Thạc sĩ năm học 2025-2026.

Phát biểu tổng kết, Giám đốc Học viên Tòa án Nguyễn Đức Hạnh bày tỏ lời cảm ơn tới đồng chí Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đã dành thời gian tham dự buổi lễ. Sự hiện diện của đồng chí là nguồn động viên lớn đối với toàn thể đội ngũ thầy và trò Học viện, tiếp thêm động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động Học viện Tòa án, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng.
Học viện sẽ tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai hiệu quả những chỉ đạo này, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian tới.