Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Kim Sáng| 23/11/2019 12:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ thuộc khuôn viên Khu di tích quốc gia Đình Long Hưng, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chính thức khánh thành vào sáng 23/11.

Đến dự có các đồng chí: Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC; Trần Văn Châu - Chánh án TANDCC tại TPHCM; Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang.

Để tướng nhớ công lao của những người đã hi sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC cùng đoàn lãnh đạo đã tiến hành nghi thức thắp hương, dâng hoa bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ xã Long Hưng; viếng đền thờ Tà quân Lê Văn Duyệt và nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thắp hương, dâng hoa bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã Long Hưng

Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Thắp hương, dâng hoa viếng đền thờ Tà quân Lê Văn Duyệt

Lễ khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ do TANDTC phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ khởi công xây dựng ngày 9/9/2019, đến nay sau gần 3 tháng đã hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Đây là công trình mang tính lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một biểu tượng về tinh thần cách mạng của nền tư pháp nước nhà. Góp phần xây dựng nên truyền thống cách mạng của hệ thống TAND. Đồng thời hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ tại tỉnh Mỹ Tho (23/11/1940 - 23/11/2019) và hướng tới 75 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2020).

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh, công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ sẽ là sự cổ vũ lớn lao để cán bộ, công chức toàn hệ thống Tòa án phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng các TAND ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Đồng chí Lê Hồng Quang cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình

Cũng theo Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang, công trình hoàn thành với chất lượng tốt, có giá trị thẩm mĩ và đảm bảo đúng tiến độ là nhờ các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện. Phó Chánh án TANDTC cũng đề nghị các cấp lãnh đạo địa phương, Ban quản lý Khu di tích đền Long Hưng cần tiếp tục bảo quản, giữ gìn, tôn tạo bia và xem đây là một công trình quan trọng trong quần thể di tích quốc gia của tỉnh nhà. 

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân trên địa bản tỉnh Tiền Giang đã có mặt để chung vui trong ngôi nhà lịch sử mới.

Cô Nguyễn Thị Đa (ấp Long Bình A, xã Long Hưng) hào hứng chia sẻ: “Nay tỉnh nhà khánh thành công trình mới, tôi và những người dân ở đây rất mừng. Đây là công trình mà chúng tôi ao ước, mong chờ từ lâu”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình Bia ghi dấu địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ